| Hotline: 0983.970.780

“Bão” của Jean-Marie Gustave Le Clézio ra mắt

Thứ Ba 17/03/2015 , 06:16 (GMT+7)

Dù là bản tiếng Pháp hay là bản dịch tiếng Việt, “Bão” vẫn giữ được những âm thanh, tiết tấu riêng, vẫn có thứ ngôn ngữ lãng mạn đầy tính văn chương.

Được độc giả Việt Nam biết đến qua nhiều tác phẩm như “Điệp khúc cơn đói”, “Sa mạc”, “Những nẻo đường đời và những bản tình ca khác”, sắp tới đây, cuốn “Bão” của Jean-Marie Gustave Le Clézio cũng sẽ ra mắt độc giả Việt Nam.

Trong buổi tọa đàm về bản dịch “Bão” (La Tempête) của J.M.G Le Clézio mới đây ở L’espace (Hà Nội), PGS.TS Trần Hinh nhận định những trang viết đầy chất thơ và chất nhạc của J.M.G Le Clézio lại một lần nữa xuất hiện giữa thi đàn văn học thế giới. Và dù là bản tiếng Pháp hay là bản dịch tiếng Việt, “Bão” vẫn giữ được những âm thanh, tiết tấu riêng, vẫn có thứ ngôn ngữ lãng mạn đầy tính văn chương.

Dịch giả Lê Hồng Sâm cho biết trong cuốn “Bão”, Jean-Marie Gustave Le Clézio vẫn tiếp tục phát triển chủ đề mà ông rất yêu quý, về việc đi tìm cội nguồn, danh tiếng và sự bật gốc rễ.

“Bão” nói về nỗi đau, nói về những cơn bão không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn từ trong tâm hồn, trong từ ngữ. Kết thúc của “Bão” không bi đát, cũng có thể nói là một kiểu kết thúc có hậu.

Dịch giả cũng đề cập đến cách viết về sex của Jean-Marie Gustave Le Clézio vô cùng đẹp, đó là sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.