| Hotline: 0983.970.780

Bão đánh chìm 7 tàu ở Cô Tô

Thứ Hai 11/11/2013 , 14:49 (GMT+7)

Thống kê sơ bộ của UBND huyện Cô Tô, có 7 tàu công suất từ 12 đến 15 CV bị sóng đánh chìm, 16 ngôi nhà bị tốc mái,...

* 3 thuyền viên ở Cẩm Phả mất tích·       

Nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 14, tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), từ 23h ngày 10/11 đến 4h sáng nay, gió liên tục cấp 11, giật cấp 12, 13, biển động dữ dội.

Thống kê sơ bộ của UBND huyện Cô Tô, có 7 tàu công suất từ 12 đến 15 CV đang neo đậu trong khu vực âu tàu bị sóng đánh chìm, 16 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 1 ngôi nhà xây kiên cố bị hư hỏng nặng.


Một số tàu neo đậu ở Cô Tô bị sóng đánh chìm

Nhiều cây xanh dọc các tuyến đường đổ dập, 6 cụm loa truyền thanh khu vực trung tâm thị trấn Cô Tô bị gió đánh rơi xuống đất, một số đoạn đường điện dân sinh trong mạng điện lưới quốc gia bị hạ sát xuống mặt đất. Lưới điện Cô Tô bị mất từ 22h đêm 10/11 đến nay. Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn, mất tín hiệu.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết thêm, do thực hiện tốt các biện pháp PCLB nên các công trình công cộng và đê kè xung yếu trên địa bàn huyện đều an toàn, không có thiệt hại về người.


Hàng loạt cây bật gốc

Cũng tại Quảng Ninh, theo tin từ Phòng Tham mưu BĐBP tỉnh, rạng sáng 11/11, tại khu vực biển TP Cẩm Phả, đã xảy ra vụ đắm tàu chở hàng làm 3 người mất tích.

Tàu gặp nạn mang BKS HD 1089 chở 650 tấn vôi từ TP Cẩm Phả sang Vân Đồn thì bị sóng đánh đắm. Trên tàu có 4 người. Nhận được tin báo, Đồn BP Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả đã huy động lực lượng ra ứng cứu và cứu sống được một thuyền viên. Hiện Đồn BP Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả đang phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích.


Bão số 14 khiến sóng biển tại Hạ Long dâng cao

Tính đến 10 giờ sáng 11/11, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh đã cứu hộ thành công 14 người dân bị nạn trên biển. Trước đó, BĐBP tỉnh đã bắn 48 quả pháo hiệu để gọi 2.672 phương tiện tàu thuyền trên biển với 6.976 người vào nơi trú ẩn an toàn. Các đơn vị BĐBP tuyến biển đã tham gia cùng với ngư dân chằng, buộc 547 lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên biển.

Tại huyện Tiên Yên, theo báo cáo của UBND huyện, bão số 14 đã làm tốc mái 477 ngôi nhà; sập hoàn toàn 31 ngôi nhà; cầu treo Đồng Đinh, xã Phong Dụ bị đứt; 9 cột điện bị đổ, trong đó có 1 cột điện 35 KV bị gãy.

Đặc biệt, do nước lũ dâng cao, đến 10h hôm nay đã có 9 khu phố trên địa bàn huyện bị ngập hoàn toàn với 350 ngôi nhà bị ngập từ 1-3 m nước;  chợ Tiên Yên cũng đã bị ngập trong khi các tiểu thương chưa kịp sơ tán hàng hóa; 2 tàu bị đắm; thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ và thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng đã bị ngập hoàn toàn.


Một số nơi thuộc huyện Tiên Yên bị ngập

Cũng do nước lũ dâng cao, có 200 m đê bị tràn; hiện nay đê Trường Đoàn, xã Tiêng Lãng bị tràn và có nguy cơ bị vỡ, ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân.

Theo báo báo nhanh của Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Ninh, thống kê sơ bộ cho thấy, thiệt hại do bão số 14 trên địa bàn tỉnh khoảng 50 tỷ đồng.-        

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.