| Hotline: 0983.970.780

Báo động nạn khai thác cát đen trái phép

Thứ Năm 15/03/2012 , 10:43 (GMT+7)

Hiện nay tại khu vực ven biển Vĩnh Châu (Sóc Trăng) báo động nạn khai thác cát đen trái phép.

Hiện nay tại khu vực ven biển Vĩnh Châu (Sóc Trăng) báo động nạn khai thác cát đen trái phép.

Vào ngày 8/3 vừa qua, trong lúc tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm của Hạt kiểm lâm Vĩnh Châu phát hiện một nhóm người đang khai thác cát đen tại địa điểm cách khu du lịch Hồ Bễ, thuộc ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu 1.200m. Khi lực lượng kiểm lâm đến kiểm tra, nhóm người này lập tức bỏ chạy, để lại hiện trường 580 bao cát đen (70kg/bao) và một hố dài 91m, ngang 2m và sâu gần 1 m.

Ông Lý Hòa Khương, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Châu nói: “Nhận thấy đây là một vụ khai thác khoáng sản trái phép, nên chúng tôi đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng cùng các tang vật và ghi nhận hiện trường khai thác để chuyển cho lực lượng chức năng xử lý”. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu cho rằng: “Có nhiều nghi vấn đây là vụ khai thác cát nhằm mục đích sản xuất titan. Qua hiện trường cho thấy, đối tượng khai thác chỉ lấy phần cát đen phía dưới chứ không lấy cát trắng bên trên”.

Các cơ quan chức năng thị xã Vĩnh Châu và tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất