Thống kê của Sở NN-PTNT Cà Mau, trung bình mỗi năm biển lấn vào đất liền 15 m, có nơi trên 50 m. Từ năm 2010, sạt lở được đánh giá là nghiêm trọng và diễn diễn phức tạp. Ước tính mỗi năm biển “nuốt” khoảng 300 ha rừng phòng hộ ven biển.
Hiện có rất nhiều điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng cần khắc phục như tuyến Kênh Tám – Đá Bạc (900 m); cửa Sông Đốc (bờ nam 1.500 m, bờ bắc 3.000 m); vàm kênh Hương Mai (bờ bắc 1.500 m); vàm Tiểu Dừa (1.500 m).
Ngoài ra còn hàng chục km bờ biển bị sạt. Về lâu dài, hơn 100 km bờ biển tây cần có biện pháp khắc phục, tránh mất rừng. Ông Lâm Minh Thời, Trưởng ban Quản lý các công trình nông nghiệp Cà Mau khẳng định, chỉ có kè ngầm tạo bãi mới bền vững và mang lại hiệu quả thiết thực nhất.
“Đầu tiên chúng tôi dùng cừ tràm chống chịu chỉ được vài ngày là banh chành hết. Kế tiếp là kè rọ đá, bản nhựa… cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Rút kinh nghiệm từ các loại kè không mang lại hiệu quả, kè ngầm tạo bãi được ra đời. Kè ngầm tạo bãi được đánh giá cao, vì không chỉ chắn được sóng biển, còn tạo được bãi bồi để cây cối tự tái sinh, tăng diện tích rừng”, ông Thời nói.