| Hotline: 0983.970.780

Báo Hàn Quốc ca ngợi chuỗi trận bất bại kỷ lục của đội tuyển Việt Nam

Thứ Tư 26/12/2018 , 13:45 (GMT+7)

Sau trận hòa trước CHDCND Triều Tiên, đội tuyển Việt Nam đã nâng chuỗi trận bất bại lên con số 17. Điều đó khiến cho báo giới Hàn Quốc vô cùng ấn tượng.

Trong trận giao hữu tối qua trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã hòa CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-1. Kết quả này đã nâng chuỗi trận bất bại của đội tuyển Việt Nam lên con số 17 (kể từ thất bại 1-2 trước Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016). Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo đang nắm kỷ lục sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới ở thời điểm này.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại

Điều đó khiến cho báo giới Hàn Quốc vô cùng ấn tượng. Tờ Sport Chosun đã đưa thông tin này lên title: "Chuỗi 17 trận bất bại của thầy trò HLV Park Hang Seo". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 100 thế giới và họ sở hữu chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp. Trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên ở Mỹ Đình, họ đã giành được kết quả hòa 1-1.

Thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục vươn lên sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018. Lần cuối cùng họ hứng chịu thất bại là khi bị Indonesia đánh bại với tỷ số 1-2 vào năm 2016".

Nói thêm về trận đấu với CHDCND Triều Tiên, tờ Sport Chosun viết: "Nhà vô địch AFF Cup 2018 đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi so với trận chung kết lượt về với Malaysia. HLV Park Hang Seo một thử nghiệm một vài cầu thủ trẻ ở trận này.

Khác với trận đấu trước, đội tuyển Việt Nam không tập trung vào phòng ngự. Họ dồn lên tấn công với khí thế lớn. CHDCND Triều Tiên đáp lại mạnh mẽ. Dù vậy, hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Nguyễn Tiến Linh sau pha phá bẫy việt vị.

CHDCND Triều Tiên dồn lên mạnh mẽ sau bàn thua này. Tuy nhiên, họ thi đấu không hiệu quả. Trái lại, điều đó tạo cơ hội cho đội tuyển Việt Nam tung ra đòn phản công. Tới phút 81, CHDCND Triều Tiên mới có bàn thắng gỡ hòa từ tình huống đá phạt".

Trong khi đó, hãng tin Yonhap ca ngợi: "10 ngày sau khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên. Đó vẫn là màn trình diễn tuyệt vời, cho thấy triển vọng của họ ở giải châu Á. Với trận hòa này, họ đã nâng chuỗi trận bất bại lên con số 17".

Báo Hàn Quốc đánh giá đội tuyển Việt Nam đã có những điểm sáng ở trận đấu vào hôm qua

Tờ Dong A cũng viết: "Đội tuyển Việt Nam đã bất bại trong 17 trận liên tiếp kể từ khi họ thất bại trước Indonesia vào năm 2016. Họ còn 1 trận giao hữu với Philippines trước khi bước vào Asian Cup 2019. Đây là cơ hội để HLV Park Hang Seo tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ trẻ".

Nhật báo Sport Seoul không tập trung bình luận vào đội tuyển Việt Nam, mà nói riêng về HLV Park Hang Seo. Bên cạnh việc nhắc tới thành tích của ông trong năm 2018 cùng bóng đá Việt Nam, tờ báo này còn nhấn mạnh: "Một năm trước, không ai nghĩ rằng HLV Park Hang Seo sẽ là người hùng của cả dân tộc Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Đó là lý do vì sao nhiều người đã gọi thầy Park là ‘nhà ngoại giao’.

HLV Park từng nhấn mạnh: ‘Tôi chỉ là HLV bóng đá bình thường, chứ không phải là người đặc biệt’. Tuy nhiên, những gì ông ấy làm được còn hơn việc huấn luyện. Thật khó để tìm được nhà ngoại giao tốt hơn HLV Park Hang Seo. Kỳ diệu hơn, ông đã lên tới đỉnh vinh quang khi tưởng chừng hết thời".

Sau trận đấu với CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ sang tập huấn ở Qatar. Tại đây, họ sẽ có trận giao hữu với Philippines vào ngày 31/12.

(Dân trí)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất