| Hotline: 0983.970.780

Báo Hàn Quốc ca ngợi thầy Park khi đánh bại HLV Eriksson

Thứ Hai 03/12/2018 , 19:59 (GMT+7)

Nhiều tờ báo lớn ở Hàn Quốc đã lên tiếng ca ngợi HLV Park Hang Seo sau khi hạ gục HLV tầm cỡ thế giới là Sven-Göran Eriksson ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2018.

Dù phải đối đầu với HLV tầm cỡ thế giới là Sven-Göran Eriksson nhưng HLV Park Hang Seo đã cho thấy sự cao tay của mình. Ông đã phong tỏa rất tốt các vị trí của Philippines khiến cho đội chủ nhà bị động trong suốt trận đấu.

Cảnh tượng ăn mừng của CĐV được tờ Sport Chosun ghi lại

Trong ngày hôm nay, nhiều tờ báo lớn ở Hàn Quốc đã có bài viết ca ngợi HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tờ Joynews24 viết: “Phép thuật của HLV Park Hang Seo một lần nữa đã mang tới điều kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam. Dù phải làm khách trên sân của Philippines nhưng Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

HLV Park Hang Seo đã có chiến thuật hoàn hảo trên sân khách. Dù chịu bàn thua ở cuối hiệp 1 nhưng toàn đội không hề nao núng. Thầy Park đã thúc giục các học trò chiến đấu với tất cả khả năng của mình. Ngay cả khi ghi bàn thứ 2, đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục dồn lên. Họ đã giành chiến thắng xứng đáng.

HLV Eriksson từng dẫn dắt nhiều đội bóng hàng đầu thế giới nhưng ông cũng bó tay khi đối diện với HLV Park Hang Seo. Thầy Park đã xuất sắc hơn trong cuộc đấu trí với HLV hàng đầu thế giới. Dù sao, HLV Eriksson cũng gặp bất lợi khi mới dẫn dắt đội tuyển Philippines một vài tuần”.

Tờ Sport Seoul ca ngợi: “Philippines đã thực sự nổi lên là thế lực của bóng đá Đông Nam Á. Họ còn được dẫn dắt bởi HLV đẳng cấp thế giới là Sven-Göran Eriksson. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã có trận đấu hoàn hảo trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Việt Nam đã chơi tốt hơn hẳn so với đội chủ nhà Philippines.

HLV Park Hang Seo tiếp tục giúp đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng

Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam đều lọt vào bán kết AFF Cup nhưng họ đã gây thất vọng nhưng lần này, kịch bản có thể khác. HLV Park Hang Seo đang đứng trước thời cơ giúp bóng đá Việt Nam chấm dứt cơn khát vàng kéo dài 10 năm”.

Tờ Sedaily viết: “Phép màu của thầy Park đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân khách trước đối thủ khó chịu là Philippines. Chiến thắng này tiến gần hơn tới trận chung kết”.

Trong khi đó, phóng viên tờ Sport Chosun có mặt ở Hà Nội đã ghi nhận cảnh tưởng ăn mừng của các CĐV Việt Nam sau khi giành chiến thắng trước Philippines. “Tôi đã có thể nhìn thấy chức vô địch của Việt Nam” - một CĐV Việt Nam trả lời trên tờ báo Hàn Quốc.

Sau chiến thắng ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 ngày chuẩn bị trước trận lượt về với Philippines ở sân Mỹ Đình vào ngày 6/12.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm