| Hotline: 0983.970.780

Báo Hàn Quốc chúc mừng Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng

Thứ Ba 19/11/2019 , 23:58 (GMT+7)

Báo Chosun của Hàn Quốc đánh giá cao màn trình diễn của Việt Nam trước Thái Lan và chúc mừng đội tuyển giữ vững vị trí đầu bảng sau lượt đấu ngày 19/11. 

Tờ Chosun của Hàn Quốc khích lệ tinh thần Việt Nam sau khi giữ vững được ngôi đầu bảng. 

HLV Park Hang Seo và Việt Nam đã trải qua trận đấu khó khăn trước đối thủ Thái Lan vào ngày 19/11. Trận hòa này giúp Việt Nam duy trì được vị trí đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ hai là Malaysia. 

"Việt Nam đang tiến từng bước vững chắc tại Vòng loại World Cup 2022" - Tờ Chosun của Hàn Quốc viết. "HLV Park Hang Seo và các học trò đang đi đúng hướng". 

"Trận đấu với Thái Lan thực sự khó khăn. Voi chiến rất quyết tâm hướng đến một chiến thắng nhưng Việt Nam đã chiến đấu, giữ sạch lưới và suýt chút nữa giành chiến thắng nếu trọng tài không từ chối bàn thắng của Bùi Tiến Dũng trong hiệp 1. 

Quan trọng hơn, Việt Nam vẫn duy trì được vị trí đầu bảng G. Họ vẫn bất bại và rất ít khi để lọt lưới. Đội hình của HLV Park Hang Seo xây dựng chơi ăn ý và kín kẽ". 

Việt Nam hiện tại đang có 11 điểm sau 5 lượt đấu, có hơn 2 điểm so với Malaysia - đội đang đứng ở vị trí thứ hai và hơn Thái Lan - đội xếp thứ ba với khoảng cách là 3 điểm. 

Ngoài ra, tờ Chosun còn dành những lời ngợi ca đặc biệt cho thủ môn Đặng Văn Lâm: 

"Đó là một thủ môn xuất sắc. Các đội bóng muốn thành công cần có thủ môn tốt và Đặng Văn Lâm chính là tương lai của bóng đá Việt Nam. 

Pha cản phá bằng chân cú đá 11m của Theerathon cũng thực sự ấn tượng. Nếu duy trì được phong độ, Đặng Văn Lâm sẽ còn tiến xa hơn" - tờ Chosun ca ngợi. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm được vinh danh là "Cầu thủ hay nhất trận đấu" sau hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì mạch 14 trận bất bại trên sân Mỹ Đình dưới thời HLV Park Hang-seo.

 

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm