| Hotline: 0983.970.780

Báo Hàn Quốc kỳ vọng Công Phượng sẽ tỏa sáng ở Incheon United

Thứ Hai 11/02/2019 , 14:19 (GMT+7)

Đánh giá về việc Incheon United chiêu mộ Công Phượng, tờ Korea Times cho rằng đây là bản hợp đồng đáng kỳ vọng và có thể tỏa sáng ở K-League.

Trong 1 năm trở lại, báo chí Hàn Quốc khá quan tâm tới đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, sự kiện Công Phượng sang khoác áo Incheon United (theo hợp đồng cho mượn từ HAGL) đã nhận được rất nhiều chú ý.

Tờ Korea Times hy vọng Công Phượng sẽ tỏa sáng ở giải Hàn Quốc

 

Ngày hôm qua, tờ Korea Times vừa có bài bình luận liên quan tới vụ chuyển nhượng này với tiêu đề: “Thời khắc của ngôi sao Đông Nam Á khác ở Hàn Quốc”.

Trong bài, tác giả bình luận: “Incheon United mới ra đời từ năm 2004 nhưng họ đã cho thấy cách làm thể thao một cách tiến bộ. Ngay từ khi mới thành lập, họ đã chiêu mộ tuyển thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Alpay Ozalan. Họ luôn biết cách làm tiếp thị với những ý tưởng mới lạ.

Chẳng hạn như năm 2016, Incheon United đã ký hợp đồng với Lương Xuân Trường. Cầu thủ tài hoa này là ngọn lửa tiên phong và trở thành một đại sứ của đất nước Hàn Quốc ở quê nhà Việt Nam.

Thật không may, Xuân Trường không có nhiều cơ hội chơi bóng khi đội bóng đang gặp khó khăn. Từ lâu, những người Hàn Quốc đã tồn tại định kiến với các cầu thủ từ Đông Nam Á. Họ cho rằng họ đều lười biếng, vô kỷ luật và không thể thành công. Đáng tiếc là Xuân Trường không thể có cơ hội chứng minh điều ngược lại.

Thực tế, thái độ của người Hàn Quốc đã dần thay đổi. Bóng đá Việt Nam đã trải qua giai đoạn hoàng kim. Họ vừa lọt tới tứ kết Asian Cup và chỉ chịu thua 0-1 trước Nhật Bản. U23 Hàn Quốc cũng từng ôm hận trước U23 Malaysia ở Asiad 2018. Trong khi đó, nhiều CLB Đông Nam Á đã đánh bại được đại diện của K-League ở AFC Champions League.

Việt Nam có lẽ là đội có bước tiến nhanh nhất ở châu Á trong vòng 1 năm trở lại đây. Những người hâm mộ Hàn Quốc cũng bắt đầu theo dõi đội tuyển Việt Nam và họ đã có cái nhìn thoáng hơn về các tài năng người Việt Nam, đặc biệt là ở mùa giải này khi Công Phượng gia nhập Incheon United.

Công Phượng nhận được kỳ vọng lớn trong chuyến xuất ngoại lần này

 

Tiền đạo 23 tuổi này đã có 30 lần khoác áo ĐTQG. Đừng quên, đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, người đóng vai trò cầu nối giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Công Phượng được ví như Messi bởi lối chơi ưa thích rê bóng. Cầu thủ này vừa có khả năng ghi bàn, kiến tạo. Công Phượng có thể hình khá nhỏ bé và phải đối diện với các hậu vệ to lớn ở Hàn Quốc nhưng với sự nhanh nhẹn cũng kỹ thuật, anh hoàn toàn có thể khỏa lấp điểm yếu này.

Người ta hy vọng Công Phượng sẽ nhận được sự hỗ trợ ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ như việc giúp cầu thủ này hiểu hơn về văn hóa Hàn Quốc cũng như nhận được niềm tin từ HLV và các đồng đội ở CLB mới.

Thêm một ngôi sao Đông Nam Á khác tới chinh phục giải Hàn Quốc. Trong thập niên 80, người ta đã thấy cầu thủ Thái Lan, Piyapong Pue-on bùng nổ ở giải đấu và giờ đây là thời điểm tốt để Công Phượng chứng minh khả năng của mình”.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm