| Hotline: 0983.970.780

Báo Hàn Quốc: 'Park Hang-seo dường như biết trước Việt Nam sẽ vào chung kết'

Thứ Sáu 07/12/2018 , 07:25 (GMT+7)

Tờ Sports Seoul ấn tượng với vẻ bình thản đón nhận chiến thắng của HLV đồng hương ở trận bán kết lượt về AFF Cup với Philippines.

"Trên sân nhà Mỹ Đình, Việt Nam để đội khách giữ bóng nhiều hơn, nhưng dưới sự kiểm soát của HLV Park Hang-seo. Trong khi đó, Philippines của Sven-Goran Eriksson tiếp cận trận đấu với lối chơi quyết liệt và phong cách Bắc Âu", tờ Sports Seoul nhận xét về trận đấu tối 6/12. "Philippines cần chiến thắng và ghi ít nhất hai bàn. Họ đã rất nỗ lực, nhưng Việt Nam đã đáp trả một cách bình tĩnh. Đội chủ nhà chơi chậm và chỉ tăng tốc trong khoảng không gian trước hàng thủ Philippines".
 
So với bán kết lượt đi, HLV Park Hang-seo tỏ ra bình tĩnh hơn khi trận đấu tối 6/12 diễn ra. Ông chỉ phản ứng khi học trò bị cầu thủ Philippines phạm lỗi. Ảnh: Giang Huy.
 
Thống kê sau trận cho thấy, Việt Nam vượt trội về số pha dứt điểm cũng như sút trúng đích. Tuy nhiên, Sports Seoul còn ấn tượng hơn với cách tạo dựng thế trận của Việt Nam. Nhật báo xứ kim chi phân tích: "Trong hiệp một, Việt Nam có tới bảy cơ hội nguy hiểm, còn Philippines chỉ có một. Tình huống đáng tiếc nhất là pha tung người bắt bắt vô-lê đẹp mắt của Quang Hải ở phút 27".

Sang hiệp hai, khi thể lực của Philippines có dấu hiệu đi xuống, HLV Park Hang-seo chỉ đạo học trò tấn công và liên tiếp ghi hai bàn trong 10 phút cuối trận. Sports Seoul đánh giá: "Ông Park áp dụng chiến thuật tương tự trận thắng Malaysia ở vòng bảng. Quang Hải, người rất biết tiết kiệm thể lực từ đầu trận, đã di chuyển khôn khéo, nhận đường căng ngang của Văn Đức để mở tỷ số. Phía ngoài sân, Park Hang-seo đón nhận kết quả với vẻ lạnh lùng. Dường như ông ấy rất tự tin vào việc Việt Nam sẽ đi tới chung kết".

Chung quan điểm với tờ báo đồng hương, Sport Talk Korea viết: "Việt Nam đe doạ đối thủ bằng kỹ thuật cá nhân của cầu thủ. Trong khi, Philippines chơi bóng dài một cách triệt để hòng tận dụng thể hình. Tỷ số cân bằng chỉ bị phá vỡ sau khi Philippines tỏ ra sa sút về thể lực - yếu tố quan trọng bậc nhất trong những cuộc chiến cân não".

Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018. Trận lượt đi diễn ra trên sân Bukit Jalil tối thứ Ba 11/12.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm