| Hotline: 0983.970.780

Báo Hàn Quốc: 'Phản công kiểu Việt Nam là duy nhất ở Đông Nam Á lúc này'

Chủ Nhật 16/12/2018 , 10:03 (GMT+7)

Tờ Chosun Ilbo ấn tượng với cách xây dựng và tổ chức thế trận của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

"Đội tuyển Việt Nam rất mạnh ở khả năng phòng ngự và phản công. Họ luân phiên giữa chiến thuật 3-4-3 và 3-5-2 và sớm có bàn mang về chiến thắng từ sớm ở đầu trận", tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) mở đầu cho bài tường thuật về chung kết lượt về AFF Cup 2018. "Malaysia quá khó lật ngược thế cờ khi phải ghi ít nhất hai bàn. Họ đã cố gắng tấn công, bằng tất cả khả năng, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Việt Nam".

Trong hành trình đến ngôi vương của Việt Nam, nhật báo Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng với sự khó lường về chiến thuật mà HLV Park Hang-seo mang lại. Tờ này nhận xét: "Chiến thuật của ông Park đặc biệt xuất sắc ở AFF Cup 2018. Những tình huống phản công của Việt Nam luôn diễn ra với tốc độ chóng mặt. Gần như không thể tìm thấy những pha triển khai tương tự ở bóng đá Đông Nam Á lúc này".

Cú vô-lê thành bàn của Anh Đức đầu hiệp một chung kết lượt về, mở ra chiến thắng cho Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Cùng chung nhận xét với Chosun Ilbo, tờ JoongAng Ilbo đánh giá: "Việt Nam đã vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Họ đã thỏa mãn khao khát của hàng triệu người hâm mộ quê nhà. HLV Park Hang-seo, dù mới dẫn dắt Việt Nam từ tháng 10/2017, đã vô địch AFF Cup, một trong những giải đấu được quan tâm và có danh tiếng lớn nhất Đông Nam Á".

Tờ No Cut News còn nâng chiến thắng trước Malaysia của Việt Nam lên một tầm cao mới. Nhật báo này bình luận: "HLV Park Hang-seo đồng thời dẫn dắt cả đội tuyển lẫn đội U23 Việt Nam, và đã thiết lập một nền tảng vững chắc để đoạt AFF Cup vào cuối năm 2018. Chiến thắng này không đơn thuần chỉ là đoạt một danh hiệu, mà còn là một thành tựu, mở ra một trang sử mới cho nền bóng đá Việt Nam, mà ở đó, ông Park là nhân vật chính".

Kể từ khi HLV Park Hang-seo nhậm chức và gây tiếng vang cùng bóng đá Việt Nam, ông được truyền thông quê nhà săn đón. AFF Cup 2018 là giải đấu Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử được tường thuật trực tiếp ở Hàn Quốc. Chung kết lượt đi hôm 11/12 đã lập kỷ lục người xem trên sóng truyền hình cáp Hàn Quốc trong năm 2018.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm