| Hotline: 0983.970.780

Bão Kalmaegi đổ bộ miền Nam Trung Quốc, 25 người bị thương

Thứ Ba 16/09/2014 , 11:12 (GMT+7)

Bão cũng đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh tại đặc khu hành chính Hong Kong.

Sáng 16/9, bão Kalmaegi đã đổ bộ vào đảo Hải Nam (cực Nam Trung Quốc), khiến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ và tàu thuyền bè phải ngừng hoạt động.

Đây là trận bão thứ 15 tại Trung Quốc trong năm nay.

Vào lúc 9 giờ 40 sáng (giờ địa phương), bão đã vào thành phố Văn Xương với vận tốc 40m/giây. Chính quyền địa phương cho biết tổng cộng 173 chuyến bay đã bị hủy. Hơn 4.300 tàu cá đã phải trở lại bờ và hơn 19.920 người phải đi sơ tán.

Bão cũng đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh tại đặc khu hành chính Hong Kong dù không trực tiếp đi qua đây.

Ngày 16/9, thành phố này đã phải hứng chịu những cơn gió mạnh và mưa lớn, khiến hơn 500 chuyến bay phải hoãn và gần 40 chuyến phải hủy, đồng thời buộc các trường học, thị trường chứng khoán Hong Kong và các cảng container phải đóng cửa.

Nhiều nơi trong thành phố đã bị ngập lụt, nhưng chưa có thông tin về lở đất. Cơ quan Y tế Hong Kong cho biết 25 người đã bị thương do bão và đang được điều trị.

Hiện bão Kalmaegi đang di chuyển về phía Bắc đảo Hải Nam.

Trước đó, bão Kalmaegi đã quét qua Philippines ngày 15/9 và gây lụt lội lớn ở các khu vực nông thôn, tuy nhiên không gây thương vong.

Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất