| Hotline: 0983.970.780

Bạo lực leo thang, quân đội Myanmar áp thiết quân luật

Thứ Hai 15/03/2021 , 21:16 (GMT+7)

Sau khi lực lượng an ninh Myanmar đã bắn chết ít nhất 38 người biểu tình vào hôm qua, quân đội nước này vừa tuyên bố thiết quân luật ở vùng Yangon.

Người biểu tình sử dụng súng cao su đáp trả lại lực lượng an ninh hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Người biểu tình sử dụng súng cao su đáp trả lại lực lượng an ninh hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Động thái của quân đội Myanmar được loan đi sau khi nhiều nhà máy của Trung Quốc tại vùng Yangon bị người biểu tình đốt phá trong hai ngày hôm qua và hôm nay (15/3).

Trước đó ít giờ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã yêu cầu quân đội Myanmar “thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn hành vi bạo lực, trừng phạt thủ phạm và đảm bảo sự an toàn của các công ty và nhân viên Trung Quốc tại Myanmar".

Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, trong diễn biến mới nhất, quân đội Myanmar đang chuẩn bị những phương án đối phó với những người biểu tình, đồng thời chuyển giao quyền hành chính và tư pháp cho chỉ huy địa phương.

Truyền thông địa phương cho biết, hôm nay một bệnh viện trong vùng Yangon cũng đã xảy ra các cuộc biểu tình và xô sát khiến ít nhất hơn 30 người thương vong.

Trong khi đó, người dân Myanmar vẫn tiếp tục đổ xuống đường phản đối sự đàn áp của quân đội, họ mang theo các biểu ngữ phản đối cuộc đảo chính vừa qua.

Người biểu tình giơ ba ngón tay mang ý nghĩa phản đối cuộc đảo chính tại Yangon, hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Người biểu tình giơ ba ngón tay mang ý nghĩa phản đối cuộc đảo chính tại Yangon, hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Một chuyên gia phân tích chính trị cho biết, việc áp dụng thiết quân luật sẽ tạo cơ hội cho quân đội Myanmar tiếp tục sử dụng vũ lực để trấn áp những người biểu tình.

Ông Khin Zaw Win, giám đốc Viện Tampadipa nói: “Phía quân đội sẽ không lùi bước với người biểu tình ở Yangon".

Trước đó vào hôm Chủ nhật, một nhóm các nhà lập pháp bị lật đổ trong cuộc đảo chính đã đưa ra một tuyên bố cáo buộc, chính quyền quân sự là một tổ chức khủng bố và cho rằng "mọi người dân có toàn quyền để tự vệ cho mình".

Trong khi đó, luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết, phiên xét xử trực tuyến qua video đối với bà diễn ra vào hôm nay đã bị hoãn vì mạng internet bị ngắt.

(NHK; CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm