| Hotline: 0983.970.780

Bão mạnh đang hướng vào Bắc Bộ

Thứ Năm 28/07/2011 , 10:10 (GMT+7)

Sau khi đi qua Philippines làm ít nhất 25 người chết, sáng 28/7 bão Nock-ten đã vào biển Đông. Bão đang mạnh dần lên cấp 10-11 và hướng vào ven biển đồng bằng Bắc Bộ.

Sau khi đi qua Philippines làm ít nhất 25 người chết, sáng nay bão Nock-ten đã vào biển Đông. Bão đang mạnh dần lên cấp 10-11 và hướng vào ven biển đồng bằng Bắc Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm 27/7, bão đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và trở thành cơn bão thứ ba vào biển Đông trong năm nay. Sáng 28/7, với sức gió cấp 9-10, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa tây và tây tây bắc.

Đến sáng 29/7, tâm bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông bắc với sức gió mạnh thêm một cấp. Sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tiến vào đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đến sáng 30/7, Nock-ten có thể đạt cấp 11-12, giật tới cấp 14.

Sáng nay khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, mưa dông mạnh, có thể xuất hiện lốc xoáy.

Bão Nock-ten vào biển Đông và đang mạnh lên. Ảnh: NCHMF.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sau khi vào biển Đông, Nock-ten tiếp tục mạnh lên. Sáng sớm 31/7, bão có thể đổ bộ vào ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, từ ngày 30/7, hoàn lưu của bão đã gây mưa cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

"Đợt mưa kéo dài trong 4 ngày, từ 30/7 đến 2/8 với tổng lượng 300-400 mm, một số nơi có thể cao hơn", ông Hải nhận định.

Cũng theo ông Hải, hiện phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới. Khi nó mạnh lên thành bão và hướng lên phía bắc, nhiều khả năng sẽ tương tác với Nock-ten khiến cơn bão thay đổi hướng di chuyển. Vì thế, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ những dự báo tiếp theo để ứng phó.

Hướng đi bão Nock-ten theo cơ quan dự báo hải quân Mỹ. Ảnh: NRLMRY.

Trong khi đó, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội biên phòng cho biết, đến sáng nay đã thông báo cho trên 24.480 tàu thuyền của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Trong số này, đáng lo ngại nhất là 36 tàu đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương sáng 28/7, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã yêu cầu bộ đội biên phòng và địa phương phải thông báo, buộc các tàu này trong hôm nay nhanh chóng di chuyển xuống phía nam hoặc trở vào bờ để tránh xa khu vực ảnh hưởng của bão.

Cũng theo ông Phát, trong hôm nay, các địa phương cần sớm có phương án tiêu úng, cứu lúa trong tình huống ngập do mưa bão. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão cần phối hợp với Bộ Công thương kiểm tra các hồ chứa, hồ thủy điện tránh xảy ra sự cố như ở Hố Hô năm 2010. Nếu hồ nào đã tích đầy nước cần xả sớm trước khi bão ảnh hưởng. Đặc biệt, các tuyến đê biển, đê sông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ cần được chú trọng kiểm tra.

Theo cơ quan khí tượng, mưa từ 20 đến dưới 50 mm gọi là mưa vừa, từ 50 đến dưới 100 mm là mưa to và từ 100 mm trở lên là mưa rất to.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm