* Thủ tướng Chính phủ họp khẩn bàn phương án chống bão
* Khẩn trương đưa tàu lên đảo
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương phát đi hồi 9h sáng nay (8/11), vị trí tâm bão Haiyan (Hải âu) ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 17 (tức là trên 221 km một giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 07 giờ ngày mai (9/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc Quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.
Bão mạnh hết cấp dự báo sẽ càn quét dữ dội miền Trung, ảnh hưởng ra tận miền Bắc
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 07 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế – Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối nay (08/11), vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 13, cấp 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.
Như vậy dự báo trong ngày 10/11, tâm bão sẽ áp sát và đổ bộ vào đất liền thuộc khu vực các tỉnh từ Bình Định tới Đà Nẵng.
“Hố đen” hình thành ở tâm bão, hiện tượng xuất hiện của các siêu bão (ảnh mây vệ tinh lúc 10h sáng 8/11)
Tại Philippines, siêu bão Haiyan hiện đang càn quét qua miền trung nước này. Vào khoảng 4h20 sáng nay, bão Haiyan ập vào đảo Samar, miền trung Philippines, cách thủ đô Manila 600 km về phía đông nam và nhanh chóng di chuyển về phía tây bắc. |
Trước sự nguy hiểm của cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2013 có nguy cơ đe dọa toàn bộ miền Trung nước ta và có khả năng ảnh hưởng nặng nề đối với toàn bộ khu vực Nam Trung Bộ trở ra phía Bắc, được biết chiều nay (8/11), Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì cuộc họp cùng các Bộ, ngành và 29 tỉnh từ Nam Trung Bộ trở ra phía Bắc gấp rút bàn phương.
Sáng nay, BCĐ PCLB Trung ương cũng đã có cuộc họp theo dõi diễn biến của bão, đồng thời đưa ra các chỉ đạo khẩn cấp đối phó với bão. Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBQG Tìm kiếm cứu nạn cho biết tới sáng nay, toàn bộ tàu thuyền trên biển đã thoát hoàn toàn ra ngoài vùng nguy hiểm.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu trong ngày hôm nay, các địa phương còn tàu thuyền trên biển bằng mọi giá di chuyển hoàn toàn thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Theo đó, các tàu còn lưu lại trên biển quanh khu vực Quần đảo Trường Sa, yêu cầu di chuyển vào các đảo cao tại đây như Đảo Song Tử Tây, Đảo Trường Sa Đông.
Ông Phát yêu cầu khi vào trú tại các đảo, tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên thuyền, bởi sóng cực mạnh sẽ bao trùm lên các đảo nên không chỉ chắc chắn sẽ gây vỡ tàu, mà tính mạng ngư dân sẽ rất nguy hiểm. Đối với các tàu ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa, yêu cầu di chuyển tuyệt đối vào bờ hoặc vào Đảo Hải Nam (Trung Quốc” xin trú ẩn.
Tại các vùng ven bờ, Bộ trưởng Phát đề nghị các địa phương gấp rút kêu gọi, đưa các tàu nhỏ, tàu nhẹ lên bờ hoàn toàn, bởi với sức gió cực mạnh, bão sẽ đánh vỡ tàu ngay cả khi đã neo đậu.
Đối với các vùng có cửa sông, yêu cầu di chuyển tàu thuyền sâu vào nội địa, cách xa bờ biển càng sâu càng tốt. Ngoài ra, các địa phương nghiên cứu cấm biển kể từ ngày mai (9/11). Đối với vùng dân cư ven biển, yêu cầu di dời tối thiểu cách 500m bờ biển.
Đối với hồ đập lớn, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu ngay lập tức xả nước, hạ mực nước xuống thấp nhất có thể. Ông Phát yêu cầu Tổng cục Thủy lợi, các Viện, trường chuyên môn về khoa học thủy lợi bố trí cán bộ chuyên gia tăng cường ngay xuống các địa phương, phối hợp với các đơn vị vận hành hồ chứa theo dõi sát diễn biến xả lũ và phối hợp chuyên môn trước, trong và sau bão.
Tại miền Trung, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 13 kèm theo mưa lớn đã khiến một đợt lũ lớn trải rộng toàn miền Trung đang lên cao. Theo Văn phòng BCĐ PCLB Trung ương, lượng mưa đo được trong 3 ngày qua tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã có nơi lên tới 500 mm, phổ biến từ 200 – 300 mm. |