| Hotline: 0983.970.780

Bảo mẫu ở một nhóm trẻ tư thục bạo hành trẻ khiến phụ huynh phẫn nộ

Chủ Nhật 26/08/2018 , 09:23 (GMT+7)

Ngày 25/8, các cơ quan chức năng An Giang hay thông tin từ mạng xã hội Facebook đã tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc 3 cháu bé (khoảng 3 tuổi) tại nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ (ở phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên - An Giang) bị bảo mẫu bạo hành. 

Hiện chủ cơ sở đã dán thông báo tạm ngưng hoạt động.

08-51-41_nh_1_-_nhom_giu_tre_bo_hnh_tte3_em
Nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ ở phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên - An Giang bị bảo mẫu bạo hành

Trước đó, tối ngày 24/8, trên Internet lan truyền nhiều video clips ghi lại cảnh 1 bảo mẫu ở nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ” trong lúc cho các bé ăn đã dùng tay tát mạnh vào vùng mặt, đầu một bé gái khoảng 3 tuổi (mặc váy hồng đen); cảnh bảo mẫu dùng lược chải tóc (loại lớn màu xanh) và cây màu xanh đánh vào một bé gái mặc áo màu vàng và cảnh bảo mẫu trong lúc cho mọt bé trai (mặc áo sọc đỏ đen) ăn đã dùng tay đánh mạnh vào đỉnh đầu của bé nhiều lần. Ngoài ra, bảo mẫu này còn có những hành động khác khiến các bé hoảng sợ, khóc lớn…

Clips trên nhanh chóng lan truyền trên internet, thu hút rất đông phụ huynh gửi con em ở nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ lên tiếng phẩn nộ.

Qua làm việc với ngành chức năng An Giang, bà Nguyễn Thị Huyền Trang (1985) chủ cơ sở nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ cho biết, bản thân rất buồn và cảm thấy có lỗi với các bé và với quý phụ huynh. Ngay sau khi được 1 phụ huynh gọi điện và gửi cho xem video clips, bà Trang xác định bảo mẫu bạo hàng đó chính là Trần Thị Bảo Trân (sinh năm 1997, quê ở huyện Kiên Lương - Kiên Giang) là bảo mẫu ở cơ sở của mình đánh các bé, chị đã chủ động đến gặp và xin lỗi phụ huynh của các bé bị bảo mẫu Trân đánh và cũng nhận được sự chia sẻ của nhiều phụ huynh. Hiện tại nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ đã bị tạm ngưng hoạt động chờ cơ quan chức năng điều tra xử lý rõ sự việc.

“Nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ” đã hoạt động đến nay gần được 3 năm, sự việc xẩy ra lúc bà Trang không ở nhà, nhưng bà vẫn có lỗi, do không kiểm tra giám sát được tất cả các hoạt động của cơ sở do mình quản lý” bà Trang hối hận nói.

Theo chủ cơ sở giữ trẻ này cho biết thêm, bảo mẫu Trần Thị Bảo Trân vào làm từ tháng 10 năm 2017, có bằng cấp đầy đủ qua tiếp xúc thấy cô Trân cũng hiền lành. Lớp có khoảng 30 cháu (khoảng 3 tuổi) do cô Trân và 1 cô giáo nữa phụ trách; clips quay lại cảnh cô Trân đang đút thức ăn cho các bé khó ăn; chắc do công việc quá áp lực (vì các phụ huynh đều rất thương, chiều các cháu, nên khi đến lớp các cháu quậy, không chịu ăn) và do cô Trân còn trẻ, chưa có con nên nhiều lúc nóng, thiếu kiềm chế mới dẫn đến sự việc đáng tiếc này.

Đến chiều cùng ngày 25/8, mặc dù nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ đã thông báo tạm ngưng hoạt động, nhưng vẫn có rất đông phụ huynh và người dân trên địa bàn TP. Long Xuyên kéo đến bày tỏ thái độ không đồng tình với cách hành xử của bảo mẫu ở cơ sở này đối với các bé.

08-51-41_nh_2-_nhom_giu_tre_bo_hnh_tre_em
Hiện cơ sở bị đóng cửa chờ ngành chức năng xử lý

Xác nhận với PV, ông Nguyễn Phú, Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên - An Giang cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, tối ngày 24/8, Công an TP. Long Xuyên đã xuống hiện trường và làm việc ban đầu với những người có liên quan. Đồng thời cũng kết hợp với đoàn công tác liên ngành do Phòng GD&ĐT thành phố đã trực tiếp xuống cơ sở để làm rõ sự việc. Các cơ quan chức năng của TP. Long Xuyên vào cuộc, tôi đang cố gắng làm rõ và xử lý vụ việc một cách sớm nhất.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm