| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ "nể" sức mạnh không lực Nga tại Syria

Thứ Sáu 16/10/2015 , 08:36 (GMT+7)

Nếu những chỉ số về tần suất bay được Nga công bố là chính xác, các lực lượng quân sự của Nga "đã được khôi phục lại sau sự suy sụp gần như hoàn toàn vào giữa những năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ".

Lực lượng không quân Nga tham gia hoạt động chống IS tại Syria, có vẻ gần với việc thực hiện số lượng tối đa phi vụ lý thuyết cho 32 máy bay chiến đấu có cánh cố định, nhà phân tích quân sự Dave Majumdar đã viết như vậy trong tạp chí The National Interest.

Trước đó, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov lưu ý rằng cường độ bay của máy bay Nga ở Syria đã gia tăng đáng kể. "Trong những ngày qua, Su-34, Su-24M và Su-25SM đã hoàn thành 88 phi vụ tấn công vào 86 cứ điểm cơ sở hạ tầng khủng bố ở các tỉnh Raqqa, Hama, Idlib, Latakia và Aleppo," — ông Konashenkov nói.

Ở giai đoạn đầu hoạt động quân sự ở Syria, các quân nhân Mỹ lạc quan nhất dự đoán rằng máy bay Nga có thể thực hiện tới 96 phi vụ chiến đấu mỗi ngày, hầu hết các quan chức Không quân Mỹ dự báo khoảng 20-24 chuyến bay/ngày. Ông Majumdar giải thích:

"Nếu tần số các chuyến bay là chính xác, đây là thành tích cực kỳ ấn tượng. Điều đó đặt lực lượng Không gian vũ trụ của Nga sánh ngang với các lực lượng không quân Mỹ và Hải quân Mỹ về cường độ sử dụng máy bay" — nhà bình luận viết.

Theo ý kiến ​​của ông, những chỉ số này cho thấy, các lực lượng quân sự của Nga "đã được khôi phục lại sau sự suy sụp gần như hoàn toàn vào giữa những năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ."

Tờ The New York Times cũng đã đưa ra đánh giá tiềm năng gia tăng của quân đội Nga qua chiến dịch quân sự ở Syria.

"Hai tuần không kích vào các cứ điểm của IS tại Syria đã khiến cho các cơ quan tình báo và lãnh đạo quân sự phương Tây đánh giá cao những thay đổi trong quân đội Nga, thể hiện khả năng của Nga tiến hành các hoạt động bên ngoài biên giới và đảm bảo hiển thị cho công chúng chứng kiến các loại vũ khí, chiến thuật và chiến lược mới " — báo Mỹ viết. Tờ báo lưu ý rằng trong hai tuần qua, hàng ngày không quân Nga đã giáng đòn tấn công vào các vị trí của phiến quân nhiều bằng số lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành trong cả tháng.

Hoạt động quân sự của Nga có sự tham gia của loại máy bay chưa được thử nghiệm trong tình trạng chiến tranh, trong đó có Su-34 và các bệ phóng tên lửa bố trí trên tàu chiến Hạm đội Caspi từ khoảng cách hơn 1.400 km, mà theo một số nhà phân tích, có những tính năng vượt trội so với loại tương tự của Mỹ.

New York Times cũng nhấn mạnh rằng hoạt động ở Syria "đã cho phép các quan chức và các nhà phân tích có một cái nhìn sâu hơn vào quân đội Nga, mà hơn một phần tư thế kỷ qua, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô, từng bị coi là đội quân suy yếu, không đáng kể, có trang thiết bị lỗi thời, tham nhũng đến nỗi chẳng nguy hiểm gì khi ra ngoài biên giới của mình."

Như Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, hoạt động của Nga ở Syria có thể được coi như là một thông điệp cho Mỹ và các nước phương Tây khác, thể hiện sự hồi sinh sức mạnh quân sự của Nga sau khi Liên Xô sụp đổ.

New York Times cũng ghi nhận tính chuyên nghiệp và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của quân đội Nga. Nga triển khai lực lượng chính của họ tại căn cứ không quân gần Latakia, bố trí trong 3 tuần ở đó khoảng 50 máy bay và trực thăng, xe tăng và xe bọc thép, tên lửa và hệ thống pháo binh, cũng như điều kiện cho 2000 người phục vụ. "Điều khiến tôi tiếp tục ngạc nhiên là khả năng của họ nhanh chóng cung cấp nguồn lực quân sự đáng kể trên một khoảng cách dài như vậy," người chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu, tướng Ben Hodges nói.

Ấn tượng bởi tốc độ triển khai các máy bay Nga và trực thăng tại Syria ở giai đoạn đầu chiến dịch, các quân nhân Mỹ tuyên bố rằng Nga mới chỉ sử dụng một phần tiềm năng lực lượng không quân, sử dụng vũ khí thông thường cùng với các tên lửa chính xác cao. Rõ ràng rằng người Nga có thể rút ra bài học từ chiến dịch này cho hoạt động quân sự trong tương lai, tướng về hưu David Deptula, người đã tham gia vào việc lập kế hoạch sử dụng không quân Mỹ ở Afghanistan và Iraq, cho biết.

 

Theo Sputink

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.