| Hotline: 0983.970.780

Báo Nhật nói Mỹ yêu cầu Abe đề cử giải Nobel Hòa bình cho Trump

Chủ Nhật 17/02/2019 , 19:24 (GMT+7)

Asahi cho rằng Thủ tướng Abe viết thư đề cử Tổng thống Trump theo đề nghị từ Washington sau thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore.

Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Nhà Trắng năm 2017. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe năm ngoái đề cử Tổng thống Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình theo yêu cầu từ chính phủ Mỹ, Asahi ngày 17/2 đưa tin.

Trước đó, tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 15/2, khi được hỏi về kế hoạch hội nghị thượng đỉnh cuối tháng hai ở Việt Nam với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ nhắc đến bức thư dài 5 trang của Thủ tướng Nhật đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực đối thoại và giảm căng thẳng với Triều Tiên.

Tờ Asahi dẫn một nguồn tin trong chính phủ Nhật cho hay Washington đã đề nghị Thủ tướng Abe làm vậy sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất diễn ra ở Singapore vào ngày 12/6 năm ngoái. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nhật từ chối bình luận "về mối quan hệ qua lại giữa các lãnh đạo", còn Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực đàm phán chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, Ủy ban Nobel Na Uy tháng 10/2018 quyết định trao giải Nobel Hòa bình chobác sĩ phụ khoa người Congo Denis Mukwege và Nadia Murad, người phụ nữ từng bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt làm nô lệ tình dục.

Trump dự kiến gặp lãnh đạo Kim Jong-un tại Hà Nội ngày 27-28/2 để tiếp tục bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất, đàm phán giữa hai bên lâm vào bế tắc do những bất đồng về khái niệm phi hạt nhân hóa.

Bình Nhưỡng cho rằng Washington cần có "những biện pháp tương ứng" để đáp lại những nỗ lực từ phía họ, trong khi Mỹ muốn Triều Tiên thực hiện các bước đi cụ thể và thực chất hơn hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất