| Hotline: 0983.970.780

Báo NNVN dâng hương, dâng hoa tại ngã ba Đồng Lộc

Thứ Sáu 27/07/2018 , 18:32 (GMT+7)

Ngày 27/7/2018, nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo NNVN dẫn đầu đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Báo NNVN xin nguyện học tập tấm gương các anh hùng liệt sỹ, góp phần công sức xây dựng, bảo vệ tổ quốc đẹp tươi, vững bền

Ngã ba Đồng Lộc thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh, thuộc địa phận thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng trong chiến tranh, quân đội Hoa Kỳ đã tập trung nhiều máy bay thả bom nhằm cắt đứt đường tiếp tế của người dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ giao điểm, phá bom và sửa đường thông xe khi bị bom phá. Tiểu đội 4, Đại đội 552 (được chốt chặn đoạn từ Cầu Tối trở vào Truông Kén khoảng 2 km, đặc biệt là 300 mét từ Cầu Tối đến Trường Thành) gồm 10 cô gái trẻ, tuổi từ 17 đến 24.

Trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968, như mọi ngày 10 cô ra làm nhiệm vụ. 16h30', trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm, nơi 10 cô đang tránh bom. Tất cả đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn trong số họ chưa lấy chồng.
Thắp hương tưởng nhớ, biết ơn 10 cô gái Đồng Lộc và các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Mạnh Thường cùng cán bộ phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam hứa sẽ thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Toàn thể cán bộ công nhân viên Báo NNVN xin nguyện học tập tấm gương các anh hùng liệt sỹ, góp phần công sức xây dựng, bảo vệ tổ quốc đẹp tươi, vững bền.
Nhân dịp này, tập thể Báo Nông nghiệp Việt Nam đã trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm ngã ba Đồng Lộc.
Theo ông Trần Đình Ước, Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, từ đầu năm đến nay, BQL đã đón trên 120 nghìn lượt du khách. Đặc biệt trong dịp lễ kỷ niệm ngày TBLS đã có trên 50 nghìn lượt khách về dâng hương. Ngày cao điểm có trên 3 nghìn lượt khách.

Một số hình ảnh tại buổi dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm:

 
 

 

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.