| Hotline: 0983.970.780

Báo NNVN đạt 4 giải thưởng

Thứ Hai 19/03/2012 , 10:07 (GMT+7)

Trong số 18 giải viết về kinh tế NN-PTNT của 10 đơn vị báo chí, Báo NNVN (Chi nhánh phía Nam) đã xuất sắc đoạt 4 giải.

Chiều 16/3, tại hội trường Hội Nhà báo TPHCM đã diễn ra buổi lễ trao giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ 1 năm 2011. Trong số 18 giải của 10 đơn vị báo chí, Báo NNVN (Chi nhánh phía Nam) đã xuất sắc đoạt 4 giải.

Giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần I do Hội nhà báo TPHCM và Câu lạc bộ phóng viên nông nghiệp phối hợp tổ chức từ ngày 21/6/2011. Có hơn 100 tác phẩm gửi về dự thi, 88 tác phẩm vào chung khảo và 18 tác phẩm được chọn phát giải gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.  

Báo NNVN vinh dự đứng đầu với 4 giải thưởng (từ trái qua các PV Thanh Sơn, Đức Trung, Minh Sáng, Đức Cường)

Trong đó, Báo NNVN đứng đầu với 4 giải thưởng, gồm: một giải Nhì (loạt bài 4 kỳ “TPHCM - "Thủ đô" nông nghiệp Công nghệ cao” của PV Đức Cường - Minh Sáng), một giải Ba (loạt bài 3 kỳ “Kinh hoàng "công nghệ" pha cà phê” của PV Đức Trung), hai giải Khuyến khích (loạt bài 3 kỳ “Tiêu chí thu nhập: Có bất hợp lý?” của PV Thanh Sơn và loạt bài 2 kỳ “Marketing nông nghiệp công nghệ cao” của PV Đức Cường – Minh Sáng).

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Phùng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khẳng định: Những năm qua, Đảng và nhà nước đã đầu tư rất nhiều cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, việc tuyên truyền cho lĩnh vực này của các cơ quan báo chí truyền thông chưa nhiều. Số tờ báo viết về nông nghiệp, nông thôn chỉ đếm trên đầu ngón tay; phóng viên viết về nông nghiệp, nông thôn cũng ít.

Đáng ghi nhận là phóng viên viết về mảng này thường phải đi về vùng sâu, vùng xa, có khi phải lội suối, xuyên rừng, leo núi… rất vất vả. Cho nên, chúng tôi đánh giá rất cao công sức của họ. Hy vọng năm 2012, giải thưởng sẽ hoành tráng hơn, thêm nhiều tác phẩm hay hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.