| Hotline: 0983.970.780

Bão qua, Đà Nẵng "nát bươm"

Thứ Ba 15/10/2013 , 13:34 (GMT+7)

Tới trưa 15/10, mặc dù bão số 11 đã đi qua nhưng hiện trời vẫn đang mưa rất to. Cả TP. Đà Nẵng hiện vẫn mất điện.

Tới trưa nay (15/10), mặc dù bão số 11 đã đi qua nhưng hiện trời vẫn đang mưa rất to. Cả TP. Đà Nẵng hiện vẫn mất điện.

Theo ghi nhận ban đầu của PV NNVN, thiệt hại về nhà cửa như tốc mái, sập đổ do bão tại TP. Đà Nẵng xẩy ra không nghiêm trọng do người dân và chính quyền đã triển khai công tác chằng chống. Tuy nhiên nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng công cộng như cây xanh, cột điện, dây cáp viễn thông đứt... gần như nát bươm.

Sáng nay, mặc dù gió to và mưa lớn nhưng lực lượng quân đội, công an và người dân nhanh chóng dọn dẹp các đống đổ nát. Đến trưa nay, mọi tuyến đường trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã lưu thông bình thường trở lại. 


Đường phố gương kính nằm lăn lóc



Lực lượng quân đội dọn dẹp cây ngã đổ


Cây bật gốc khắp mọi tuyến phố


Nhà bị gió quật bay mất cửa


Người dân thu dọn


Một số nhà bị tốc mái


Tôn nằm lăn lóc dọc đường


Người dân dọn dẹp


Bão quật tan nát trụ sở một công ty


Một trú sở cơ quan bị tốc mái


Cột điện bị đổ

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất