| Hotline: 0983.970.780

Bão số 12 suy yếu thành ATNĐ trước khi vào đất liền

Thứ Hai 04/11/2013 , 09:57 (GMT+7)

Nhiều khả năng bão Krosa sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí có thể tan trước khi vào bờ biển nước ta.

* Còn một cơn bão trên Biển Đông

Từ sáng qua (3/11), bão số 12 (tên quốc tế là Krosa) bắt đầu đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây tây nam và tây nam và bắt đầu suy yếu dần.

Dự báo tới sáng nay (4/11), bão áp sát phía bắc quần đảo Hoàng Sa và sức gió giảm xuống chỉ còn cấp 9, giật cấp 10. Trong khoảng từ sáng nay cho tới sáng ngày 5/11, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây nam và tiếp tục suy yếu thêm, trong đó nhiều khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), thậm chí có thể tan trước khi vào bờ biển nước ta.

Hiện tại các cơ quan dự báo như Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Hồng Kông đều có chung dự báo khi bão vào đất liền, sức gió sẽ chỉ còn mạnh khoảng cấp 8, còn Trung tâm dự báo KTTV Trung ương dự báo nhiều khả năng bão sẽ vào bờ dưới dạng ATNĐ.

Thời gian tàn dư bão ảnh hưởng tới đất liền dự kiến sẽ bắt đầu từ chiều tới đêm khuya hôm nay (4/11), thuộc khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định, trong đó trọng tâm từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Như vậy, khả năng gây nguy hiểm của bão khi vào đất liền sẽ không cao. Tuy nhiên theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, trong nửa đầu ngày hôm nay, bão cũng sẽ gây gió mạnh tới cấp 10, giật cấp 12 trên vùng biển ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Đối với vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình tới Bình Định, bắt đầu từ hôm nay, do một đợt không khí lạnh tăng cường xuống phía Bắc nước ta, kết hợp với bão số 12 sẽ có khả năng gây gió mạnh tăng cường lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Trên đất liền, toàn bộ các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi dự báo sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 khi tàn dư bão đi vào đất liền. Tuy nhiên đến rạng sáng ngày mai (5/11), gió mạnh sẽ hoàn toàn chấm dứt trên đất liền.

Do bão nhiều khả năng suy yếu thành ATNĐ trước khi vào bờ nên dự báo diễn biến mưa của cơn bão sẽ chỉ diễn ra trên diện hẹp từ khu vực Quảng Trị tới Quảng Ngãi. Từ chiều nay, mưa sẽ bắt đầu xảy ra tại khu vực này cho tới sáng ngày mai, và tập trung mưa lớn nhất trong đêm nay.

Đáng chú ý, ngoài tàn dư của bão số 12, từ khoảng ngày 6 tới 7/11, có một vùng thấp khác sẽ hình thành ở khu vực nam biển Đông và sẽ mạnh dần lên, có thể thành một vùng ATNĐ, di chuyển vào vùng phía nam của Nam Trung bộ, vì vậy sẽ khiến thời gian mưa ở toàn miền Trung kéo dài từ chiều ngày 4/11 tới hết ngày 7/11. Khu vực mưa trải dài từ Nghệ An vào tới hết miền Trung, thậm chí vào tới vùng ven biển Nam bộ và khu vực Tây Nguyên.

Tuy nhiên, lượng mưa và cường độ mưa được dự báo là sẽ không quá lớn và không dồn dập. Ước tổng lượng mưa từ ngày 4 đến hết ngày 7/11 sẽ trong khoảng từ 100 đến 200 mm, cục bộ có vùng mưa lớn nhất sẽ từ trên 200 đến 300 mm. Mưa sẽ trải đều qua các ngày, và ngắt quãng từng cơn chứ không mưa dồn dập một ngày 200 - 300 mm như các cơn bão trước nên khả năng gây ngập, lũ là khó xảy ra.

Ngoài ra, từ ngày 9/11, một vùng nhiễu động hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương sẽ vượt qua miền trung Philippines, và vùng xoáy sẽ hình thành trên khu vực gần giữa biển Đông. Theo ông Bùi Minh Tăng, GĐ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, đây sẽ là một khó khăn mới cho biển Đông nước ta và nhiều khả năng sẽ có tiếp cơn bão số 13 trên biển Đông. “Chắc chắn trên biển Đông sẽ còn một cơn bão nữa, tuy nhiên, sẽ chưa thể có dự báo bão sẽ đi vào đất liền nước ta hay không, vào vùng nào” - ông Tăng nói.

Mặc dù bão số 12 dự báo nhiều khả năng sẽ không gây nguy hiểm tới đất liền nước ta, tuy nhiên tại cuộc họp BCĐ PCLB Trung ương hôm qua, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định, đặc biệt là các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi vẫn phải đề phòng, theo dõi diễn biến bão, đồng thời tùy tình hình thực tế nghiên cứu cấm biển từ ngày hôm nay.

Đối với 11 tàu đánh cá ngừ xa bờ của tỉnh Bình Định đang hoạt động ở khu vực phía đông nam quần đảo Hoàng Sa (cách tâm bão đi qua khoảng 300 km), Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu địa phương và cơ quan chức năng hướng dẫn cho số tàu này chuyển về phía đông đông nam để tránh ảnh hưởng của bão.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cần Thơ điều chỉnh, ban hành lại quy chế họp báo gây tranh cãi

Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục điều chỉnh một số nội dung trong quy chế họp báo và ban hành lại cho phù hợp.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm