| Hotline: 0983.970.780

Bão số 2 làm 10 người chết, 4 người bị thương

Chủ Nhật 25/07/2010 , 17:14 (GMT+7)

Theo báo cáo nhanh, tới ngày 25/7 đã có 10 người chết, 4 người bị thương và một số thiệt hại về nhà cửa, đường giao thông, hoa màu bị ngập lụt do ảnh hưởng bão số 2.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo lụt bão Trung ương ngày 25/7 về tình hình thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 2 gây ra, đã có 10 người chết, 4 người bị thương và một số thiệt hại về nhà cửa, đường giao thông, hoa màu bị ngập lụt.

Tại tỉnh Lào Cai có 1 người chết do bị nước cuốn trôi và 3 người bị thương do núi sạt lở vào nhà. Ngoài ra còn một số thiệt hại về giao thông, thủy lợi.

Tỉnh Yên Bái có 132 nhà bị ngập, 22 nhà bị sạt lở, 3.000m3 đất bị sạt lở, 18ha lúa, hoa mầu, 5ha ao cá bị ngập tràn.

Tỉnh Hà Giang có 7 người chết, trong đó huyện Yên Minh có 5 người; Xín Mần, Bắc Quang mỗi huyện 1 người. Ngoài ra còn có 78 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng.

Một số vị trí tại các tuyến Quốc lộ 4C, 34, 279 bị sạt lở nhưng không ách tắc giao thông.

758 ha lúa và hoa màu ngập, hư hại. Ngoài ra còn một số thiệt hại khác về kênh mương thủy lợi, đập, cầu cống.

Tỉnh Cao Bằng có 2 người chết hiện chưa tìm thấy thi thể và đang xác định danh tính (do sập hầm tại mỏ quặng Quang Trung, huyện Trà Lĩnh ngày 22/7).

Tỉnh Bắc Giang có 10 xã bị chia cắt do đường qua các ngầm bị ngập tại huyện Sơn Động; hơn 44.100ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập và ảnh hưởng do mưa, lũ.

Để khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 2, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chỉ đạo các địa phương miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi diễn biến mưa và có phương án di dời dân ở những vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tại các tỉnh bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có mặt tại hiện trường để phối hợp và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, đồng thời hướng dẫn và động viên nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu bão số 2 nên 24 giờ qua ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, đặc biệt là ở lưu vực sông Lục Nam. Mưa lớn làm mực nước sông Lục Nam lên nhanh.

Lúc 20 giờ ngày 24/7, mực nước sông Lục Nam tại Chũ là 12,78m, tại Lục Nam là 5,1m, dưới báo động II là 0,2m.

Lũ trên sông Lục Nam tại Chũ đạt đỉnh 13,09m lúc 23 giờ ngày 24/7.

Mực nước lúc 6 giờ ngày 25/7 tại trạm Lục Nam 5,83m (dưới báo động III 0,47m) và còn tiếp tục lên.

Văn phòng thường trực Ban đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện hồi 21 giờ 30 ngày 24/7 điện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương đề nghị tổ chức triển khai công tác phòng chống lũ theo cấp báo động, bố trí lực lượng tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý ngay các sự cố để đảm bảo an toàn đê điều.

Các địa phương phải triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân sống ở vùng đê bối, vùng bãi, vùng ven sông có nguy cơ sạt lở và ngập lũ.

Các địa phương thông báo cho chủ đầu tư các công trình đang xây dựng trên sông, ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình; kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện; bố trí trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để chủ động ứng phó và xử lý kịp thời.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm