| Hotline: 0983.970.780

Bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản

Thứ Năm 18/09/2014 , 09:53 (GMT+7)

Dù các đơn vị, địa phương khẳng định các nỗ lực trong việc ứng phó với cơn bão số 3 song mức độ thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra là rất nghiêm trọng.

Lạng Sơn: Đến chiều tối ngày 17/9, số liệu thiệt hại nghiêm trọng về người được xác định tại tỉnh Lạng Sơn với 13 người bị thương vong. Trong đó, vụ sạt lở đất tại lán ở của công nhân xây dựng tại bến xe Xuân Cường (xã Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng) đã làm 6 người chết và 5 người bị thương.

Cùng thời điểm, tại thôn Thâm Mò (xã Phá Xá, huyện Cao Lộc) đã xảy ra sạt lở đất gây đổ tường nhà làm 1 cháu bé 5 tuổi tử vong, 1 phụ nữ 31 tuổi bị thương. Thiệt hại về vật chất, có 230 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, 33 điểm giao thông bị sạt lở, ngập nước.

Báo cáo nhanh của BCH PCLB và TKCN tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định để xảy ra tình trạng không di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm dẫn đến thiệt hại về người thì các địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thái Nguyên: Mưa lớn trên địa bàn phổ biến trong khoảng 40 - 96mm. Đã có 1 người bị mất tích. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1968.

Theo báo cáo, vào sáng ngày 17/9, chị Nhung cùng một người đi xe máy từ thành phố Thái Nguyên xuống huyện Phổ Yên, khi đi qua tràn Tân Ấp (xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên), xe máy tránh cành cây nên bị ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại chỗ đã vớt được 1 người, chị Nhung bị trôi mất tích và đang được tích cực tìm kiếm. Điều đáng nói là khi tai nạn xảy ra thì mực nước qua tràn chỉ cao khoảng 20 cm. Thống kê thiệt hại về tài sản có 2 điểm trường bị tốc mái, 3 nhà bị tốc mái, hư hỏng. 188ha ngô và 934ha lúa, 4 cột điện bị đổ, hơn 200 cây keo bị gẫy đổ.

Cao Bằng: Hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại nặng tại các huyện Nguyên Bình, Hạ Lang, Quảng Uyên. Chưa có thiệt hại về người.

Số liệu thống kê có 234 nhà dân bị tốc mái, 9 điểm trường học bị tốc mái, ngập nước, sạt lở một tuyến giao thông liên xã với khối lượng 1.000 mét khối đất đá, gây ách tắc giao thông, cháy một trạm điện hạ thế và hơn 1.000 ha cây, hoa màu bị ảnh hưởng nặng nề.

Tổng lượng mưa đo được tại Cao Bằng đến trưa 17/09 đạt 41mm - 150 mm. Hiện tại, trên địa bàn vẫn đang mưa to, mực nước các sông suối chính dưới mức báo động 1, xu thế mực nước sẽ tiếp tục dâng cao và gây lũ lớn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất