| Hotline: 0983.970.780

Bão số 4 di chuyển rất nhanh, nhắm thẳng đất liền

Thứ Tư 15/08/2018 , 19:28 (GMT+7)

Bão số 4 đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng vào đất liền. Dự báo đến sáng 17/8, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. 

Đáng chú ý đến nay tất cả 7 tỉnh ven biển vùng ảnh hưởng vẫn chưa có lệnh cấm biển. Trong khi trên đất liền, nhiều vùng đất đã sình nước do mưa lớn vừa qua, nguy cơ tiếp tục bị sạt lở, lũ quét ở miền núi rất cao khi bão đổ bộ.

Chiều 15/8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban chỉ đạo. BCĐ yêu cầu các địa phương và nhân dân tuyệt đối không chủ quan và chuẩn bị tốt nhất các phương án để đối phó với bão.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bão số 4 là cơn bão đặc biệt từ tính chất hình thành và hướng đi. Bão hình thành 10 ngày nay, lúc đầu ngang với vĩ độ 16, sau 10 ngày đã ở vĩ độ 20. “Bão đang phát triển đi thẳng theo hướng Tây. Không có gì thay đổi thì sáng 17/8 bão sẽ tiếp cận đất liền nước ta”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định, bão đi rất phức tạp từ đường đi, hướng phát triển đến tốc độ gió đang mạnh lên từng giờ. Với tính chất như thế này, nếu không ráo riết, trách nhiệm cao thì hậu quả thiệt hại sẽ rất lớn. Đặc thù của cơn bão này là càng hướng vào đất liền tốc độ gió càng mạnh lên.

Lưu ý của Bộ trưởng là khi bão ở Vịnh Bắc bộ chỉ cách Móng Cái khoảng 300km. Với tốc độ gió như hiện nay thì các phương án đối phó phải khẩn trương, cấp bách. Đặc biệt là các vùng trọng điểm du lịch, công nghiệp như Quảng Ninh, Hải Phòng; các vùng trọng điểm SXNN như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, BCĐ Trung ương về PCTT yêu cầu các đơn vị, địa phương như sau: Đối với tuyến biển, đôn đốc các tỉnh cấm biển đối với tàu du lịch, kiểm soát toàn bộ tàu thuyền đánh bắt của ngư dân để huy động khẩn trương về nơi trú ẩn an toàn. Các vùng nuôi thủy sản phải đặc biệt lưu ý.

Đối với tuyến đất liền, đảm bảo an toàn các thiết chế hạ tầng, nhà dân, nhà công vụ phải được chằng chéo cẩn thận; các dự án lớn đang trong quá trình thi công phải được đảm bảo an toàn.

Về sản xuất, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương chú ý các mô hình nuôi thủy sản. Toàn bộ khu vực ĐBSH, các tỉnh Bắc Trung bộ tập trung tiêu nước đệm; tiến hành bơm cưỡng bức, không chờ bão vào rồi mới làm.

Hiện có 101 hồ chứa lớn và 1.945 hồ chứa nhỏ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã đầy nước; 234 hồ chứa xung yếu. Do đó phải tăng cường chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ và có giải pháp an toàn, cần thiết phải hạ thấp mực nước. Tiến hành tiêu nước đệm trên các hệ thống thủy nông, chủ động vận hành các trạm bơm tiêu để không bị động, gây ngập úng khi có mưa lũ lớn.

Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường cũng yêu cầu các địa phương tập trung nguồn lực, các phương án tốt nhất để phòng tránh sạt lở, mưa lớn sau hoàn lưu bão. Cả hệ thống thủy điện và thủy lợi bây giờ không nói là kiểm tra nữa mà phải phân công người túc trực 24/24h tại các điểm xung yếu và công tác vận hành.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng Cục PCTT cho biết, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt). Từ ngày 16 - 17/8 đỉnh lũ trên sông Đà (báo động 1 - 2); sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Bưởi có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Cũng theo ông Hoài, bão gây ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

“Đây là khu vực có nhiều tàu thuyền ven biển hoạt động, các khu kinh tế du lịch hoạt động mạnh; hệ thống đê điều, hồ đập đã trải qua gần 2 tháng mưa lũ; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở nhiều khu vực miền núi phía Bắc”, ông Hoài nói. Đáng chú ý hiện tại đất đã bão hòa nước và nguy cơ sạt lở rất cao tiếp tục xảy ra, nếu xảy ra mưa lớn. Trong những trận lũ, lũ quét, sạt lở đất (cuối tháng 6 và tháng 7) đã làm 527 nhà bị sập, đổ; sau năm 2017, hiện vẫn còn 3.589 hộ dân tại 7 tỉnh không có chỗ ở đảm bảo an toàn cần phải di dời.

Trước tình hình này, BCĐ yêu cầu các địa phương triển khai ngay các lực lượng xung kích tại các thôn, bản kiểm tra, rà soát, hướng dẫn di dời dân cư đang sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Canh gác, cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ cao. Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo sinh hoạt tại các vùng thiên tai.

Hiện nay có 5.347 phương tiện với 29.320 người đang hoạt động trên biển và 30.967 phương tiện/108.454 người neo đậu tại bến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình. Tất cả 7 tỉnh ven biển vùng ảnh hưởng đến nay vẫn chưa có lệnh cấm biển.

BCĐ Trung ương PCTT yêu cầu các đơn vị tăng cường thông tin, kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền khai thác hải sản, tàu vận tải, tàu du lịch, lồng bè... về nơi trú tránh bảo đảm an toàn. Chủ động thực hiện cấm biển, đặc biệt đối với hoạt động du lịch trên biển và trên các đảo. Đảm bảo an toàn cầu cảng (Quảng Ninh, Hải Phòng), hầm lò, khu vực khai thác khoáng sản, hồ chứa bùn thải; sẵn sàng máy bơm để chống ngập úng khu đoạn đường tại Đèo Bụt ở Quảng Ninh.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản (chủ động cấm một số phương tiện di chuyển khi bão đổ bộ trên các cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh); cầu Tân Vũ (Hải Phòng); đảm bảo an toàn khu công nghiệp như ô tô VINFAST (Hải Phòng).

Tổ chức chằng chống nhà cửa, biển quảng cáo, chặt tỉa cành cây và sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ, khu vực ngập sâu ven sông, ven biển.

 

Xem thêm
Uzbekistan mong muốn học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trong sản xuất tơ tằm

Chiều 18/3, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tiếp ông Kasimov Elzat, Thứ trưởng Bộ Đầu tư và Thương mại Uzbekistan. 

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

149 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học

Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 có sự tham gia của 74 đơn vị, 149 dự án thuộc 21 lĩnh vực.

Rủ nhau đi hái lộc rừng

Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.