| Hotline: 0983.970.780

Bão số 5 làm tăng lũ đầu nguồn sông Cửu Long

Thứ Năm 17/09/2020 , 14:25 (GMT+7)

Bão số 5 dự báo sẽ gây mưa lớn, qua đó làm tăng lũ thượng nguồn sông Mê Công, khiến cho lũ thượng nguồn sông Cửu Long tăng đến cuối tháng 9.

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tăng đến cuối tháng 9 do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: Hương Huệ.

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tăng đến cuối tháng 9 do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: Hương Huệ.

Do ảnh hưởng bão số 5, lượng mưa ngày dự báo trên khu vực hạ lưu sông Mê Công trong 6 ngày tới có nhiều biến động.

Mưa dự báo 2 ngày đầu ở mức trung bình phổ biến từ 10 – 25 mm, sau đó lượng mưa tăng lên phổ biến ở mức 30 – 100 mm vào ngày 18/9 và 19/9 trên khu vực trung, hạ Lào, Thái Lan và Campuchia, một số nơi lượng mưa vượt quá 100 mm. Những ngày sau đó lượng mưa giảm xuống phổ biến dưới mức 30 mm. Đó là những kết quả dự báo của Trung tâm Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA).

Mưa do ảnh hưởng của bão số 5 xảy ra trên lưu vực ở mức khá lớn. Phạm vi mưa rộng và thời gian mưa tương đối dài, vì vậy mức lũ thượng nguồn trong thời gian tới sẽ tăng lên với cường suất lũ khá lớn, đặc biệt là trên khu vực Hạ Lào và Campuchia. Dòng chảy về ĐBSCL nhận định sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Triều dự báo giữa tháng 9 ở mức khá cao, cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), và cao hơn năm 2019. Đỉnh triều cao nhất tại Trần Đề đạt 2,11 m vào ngày 19/9 (cao hơn đỉnh triều cùng kỳ năm 2019 là 0,33m).

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định, với mức triều ven biển dự báo như trên, kết hợp lũ đầu nguồn đổ về, và có xét đến điều kiện gió chướng, mực nước tại Cần Thơ đạt lớn nhất trong đợt kỳ triều cường này (18-19/9) dao động từ 1,8 – 2,04 m. Tại Mỹ Thuận dao động từ 1,75 – 2 m. Cao hơn đỉnh triều năm cùng kỳ năm 2019 (Cần Thơ 1,75 m, Mỹ Thuận 1,79 m vào ngày 17/9).

Nhận định lũ đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tăng từ nay tới cuối tháng 9, do lũ thượng nguồn đổ về sau cơn bão số 5, và kết hợp triều cường kỳ này (18-19/9). Mực nước tại Tân Châu đạt 2,07 m, tại Châu Đốc đạt 2,1 m vào ngày 19/9. Mực nước sau đó tiếp tục tăng do lũ và kỳ triều cường tăng trở lại vào cuối tháng 9. Đến cuối tháng 9 mực nước tại trạm Tân Châu và Châu Đốc dao động từ 2,3 – 2,5 m.

Lũ từ nay đến cuối tháng 9 vẫn ở mức thấp, triều cường giữa tháng 9 dự báo ở mức cao, cao hơn năm 2019 cùng kỳ. Nhưng triều cường cuối tháng được dự báo thấp hơn khá nhiều so với năm 2019. Về cơ bản không ảnh hưởng đến sản xuất vụ Thu Đông năm 2020.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm