| Hotline: 0983.970.780

Báo Thái Lan: 'HLV Park Hang-seo đã thay đổi bóng đá Việt Nam'

Thứ Sáu 13/12/2019 , 09:10 (GMT+7)

Tờ SMM Sports của Thái Lan ca ngợi tài năng của HLV Park Hang-seo đã giúp cho bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn. 

HLV Park Hang Seo đang rất thành công trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. 

Tờ SMM Sports nhận định HLV Park Hang-seo đã đến và nâng tâm bóng đá Việt Nam. Trong quãng thời gian 2 năm dẫn dắt đội tuyển, bóng đá Việt Nam có hàng loạt những thành công và gây được sự chú ý lớn. 

"Kỷ nguyên thành công của Thái Lan gắn liền với cái tên Kiatisuk. Khi đó, Thái Lan không có đối thủ tại đấu trường khu vực khi liên tiếp giành HCV SEA Games, AFF Cup. 

Bóng đá Việt Nam luôn phải nhận thất bại trước người Thái. Những HLV của Việt Nam như Nguyễn Hữu Thắng hay Toshiya Miura đều không thể giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan. 

Tuy nhiên, với việc không thể giúp Thái Lan vươn tầm châu lục, Zico Thái đã phải khăn gói ra đi và LĐBĐ Thái Lan mang về những cái tên như Sirisak Yodyardthai hay Milovan Rajevch đã xuất hiện với nhiệm vụ giúp Thái Lan thoát khỏi khu vực". 

Trong cùng thời điểm đó, bóng đá Việt Nam đón chào HLV Park Hang-seo. Theo SMM Sports, đây là quyết định đã làm thay đổi toàn bộ nền bóng đá: 

"HLV Park Hang-seo thực hiện một cuộc cách mạng dành riêng cho bóng đá Việt nam. Ông mang tới hệ thống chiến thuật mới, nói không với nhiều cầu thủ được coi là công thần của đội tuyển và thay thế bằng những cái tên còn rất trẻ. 

Kết quả đến rất nhanh chóng tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam vào tới tận Chung kết và chỉ để thua U23 Uzbekistan. 

HLV Park Hang-seo giúp U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại Thường Châu năm 2018. 

Sức mạnh của Việt Nam dưới thời Park Hang-seo dựa trên nền tảng hàng phòng ngự chắc chắn. Vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á khiến cả châu lục phải sửng sốt vì đội bóng áo đỏ" - SMM Sports ca ngợi chiến công của các cầu thủ U23 Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc. 

Bên cạnh những thành công tại đội tuyển U23, tờ báo Thái Lan cũng nhắc đến chức vô địch của thầy Park cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018: 

"Đó là một giải đấu đáng nhớ cho Việt Nam. Trong khi Thái Lan thất bại trước Malaysia ở vòng bán kết. Rõ ràng, với một HLV như Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam sẽ trở nên rất đáng sợ trong thời gian tới". 

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm