| Hotline: 0983.970.780

Báo Thái Lan nói gì về chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam?

Chủ Nhật 16/12/2018 , 19:24 (GMT+7)

Việc đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 là chủ đề được quan tâm đối với giới bóng đá Thái Lan, vì suốt năm nay, không ít thời điểm giới bóng đá đất Chùa Vàng nhiều phen sửng sốt trước những kỳ tích của bóng đá Việt Nam.

Vốn là tờ báo rất hiếm khi viết về các sự kiện thể thao ở cấp độ khu vực Đông Nam Á, nhất là khi sự kiện đấy không phải do thể thao Thái Lan tạo nên, nhưng nhật báo hàng đầu xứ Chùa Vàng Bangkok Post đã có bài tường thuật khá nhanh về trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, tường thuật sự kiện đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Báo này viết: “Trên sân Mỹ Đình đầy ắp khán giả, các cổ động viên đã được tận hưởng cảm giác mê ly, chỉ 6 phút sau khi trận lượt về bắt đầu, Malaysia bị bỏ lại phía sau bởi bàn thắng của Anh Đức”.

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup trong khi bóng đá Thái Lan chỉ dừng bước ở bán kết

“Safari Syahmi – người đã ghi bàn thắng cho Malaysi trong trận bán kết lượt về gặp Thái Lan, có pha sút xa hiểm hóc ở phút cuối cùng của hiệp 1, nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam xuất sắc ngăn chặn” – Bangkok Post viết thêm.

Ngoài bàn thắng đẹp của Anh Đức, báo chí Thái Lan còn đánh giá cao tài năng của thủ môn Đặng Văn Lâm. Tờ Bangkok Post mô tả khá kỹ những pha cứu thua của thủ thành này cho đội tuyển Việt Nam: “5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Mohamadou Sumareh của Malaysia đánh đầu ở cự ly gần, nhưng Đặng Văn Lâm tiếp tục phản xạ nhanh, giúp khung thành đội nhà an toàn”.

“Việt Nam trở lại ngôi vô địch AFF Cup lần đầu tiên sau đúng 1 thập niên” – tờ Bangkok Post nhấn mạnh ngay ở phần đầu bài.

Sở dĩ báo chí Thái Lan và giới bóng đá nước này quan tâm đến đội tuyển Việt Nam, vì họ xem chúng ta là đối thủ rất mạnh của họ trong tương lai gần.

Tất cả những chiến tích trong năm 2018 của bóng đá Việt Nam đều được giới truyền thông Thái Lan so sánh với thành tích của bóng đá nước họ cùng thời điểm.

Còn không lâu trước khi trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra, cũng chính tờ Bangkok Post nói về khả năng tại vị của HLV đương nhiệm của đội tuyển Thái Lan là ông Milovan Rajevac, sau thất bại tại AFF Cup năm nay. Họ nói về chuyện Kiatisuk có thể quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, thay thế cho HLV Rajevac.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất