| Hotline: 0983.970.780

Bão Thần Sấm chếch lên Trung Quốc, nhắm phía bắc Quảng Ninh

Thứ Sáu 18/07/2014 , 11:00 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương vào 7h sáng 18/7, bão số 2 đã di chuyển chếch hơn lên phía bắc, hướng về phía giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc./ Bão chưa vào, Hà Nội đã ngập trắng nhiều nơi

* Khẩn cấp sơ tán dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tuy nhiên bão vẫn rất mạnh và đang di chuyển hướng về bờ biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh.

Ông Lê Thanh Hải, PGĐ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết vào 9h sáng nay (18/7), bão đang mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16, áp sát phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Tới chiều 18/7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông bắc đảo Hải Nam, sau đó di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc, hướng về phía eo biển giữa bán đảo đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc, sau đó đi vào phía đông bắc Vịnh Bắc Bộ và hướng về phía Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo dự báo của hầu hết các trung tâm dự báo trong khu vực, xác suất 90% bão sẽ đi về phía đông bắc Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào đất liền thuộc khu vực bờ biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh.

Về cường độ, khi đi vào sát bán đảo Lôi Châu, bão sẽ giảm xuống 1-2 cấp, khi đi vào tới phía bắc Vịnh Bắc Bộ, bão sẽ còn cấp 11, cấp 12, và sẽ suy giảm đi đáng kể vào đêm mai (19/7) khi áp sát bờ biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh.

Lúc vào đất liền thuộc khu đông bắc Bắc Bộ, bão sẽ vẫn mạnh cấp 9, cấp 10. Như vậy khoảng rạng sáng ngày mai, bão sẽ đi vào phía Bắc vịnh bắc bộ và bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Hải Phòng – Quảng Ninh.

Các đảo trên Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió giật cấp 11, cấp 12. Khoảng trưa ngày mai, tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực phía bắc tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh đất liền khu đông bắc, đề phòng sóng biển cao từ 5-6 m.

lu104544398
Cần đề phòng lũ quét do ảnh hưởng từ bão số 2

Từ đêm nay, gió mạnh sẽ bắt đầu xuất hiện trên vùng bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối mai (19/7), mưa lớn sẽ bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh khu đông bắc, đồng bằng trung du Bắc bộ, sau đó lan sang Miền núi phía bắc.

Như vậy so với dự báo ngày hôm qua, tới sáng nay, bão số 2 đã có xu hướng chếch hơn lên phía bắc sát với Trung Quốc, tâm bão vì vậy được dự báo sẽ dịch hơn lên phía bắc khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh.

Tuy nhiên, tại cuộc họp sáng nay, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát - Trưởng BCĐ PCLB Trung ương đánh giá, diễn biến bão vẫn hết sức phức tạp và đây vẫn là cơn bão mạnh, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực ven biển từ Quảng Ninh tới Ninh Bình, đặc biệt là nguy cơ gây mưa lớn cho khu vực trung du, MNPB. Theo đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát xác định trong tâm phòng chống bão sẽ là khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh.

Theo đó trước 16h chiều nay, yêu cầu tàu thuyền các tỉnh từ Quảng Ninh – Ninh Bình phải vào bờ neo đậu hoàn toàn. Đối với các chòi canh, lồng bè ven biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết đây là vấn đề hết sức đáng lo, bởi số luyongj lồng bè, chòi canh cùng lực lượng lao động đang rất lớn (Quảng Ninh 1.546 lồng bè, với trên 2600 lao động, Hải Phòng 521 lồng bè, 99 chòi canh, tổng số trên 2.000 lao động, Thái Bình 5.132 chòi canh ven biển và sát đê, Nam Định 700 lều và chòi canh, Ninh Bình 250 chòi, 740 hộ ngoài đê).

bo3104544317
Đồ họa đường đi của bão Thần Sấm

Hiện Bộ đội biên phòng các tỉnh đang khẩn trương huy động xuồng máy, cano gấp rút tuần tra, yêu cầu ngư dân trên các lồng bè, chòi canh lập tức vào bờ trú ẩn. Trưởng BCĐ PCLB Trung ương Cao Đức Phát yêu cầu chậm nhất 4h chiều nay, toàn bộ lao động trên lồng bè, chòi canh phải tuyệt đối cho vào bờ. Bộ trưởng yêu cầu sau 6h chiều nay, nếu ai không chịu vào bờ, sẽ yêu cầu cưỡng chế sơ tán.

“Các khu dân cư ven biển, nhất quyết phải sơ tán dân trong chiều nay, đặc biệt là người dân trên lồng bè, trên tàu thuyền đang neo đậu, công trình nổi... phải kiên quyết sơ tán, bởi trong đêm tối gặp mưa và gió lớn, các lượng lượng cứu hộ cũng không thể giúp được gì” – ông Phát yêu cầu.

Trước dự báo khu vực đông bắc và các tỉnh miền núi phía bắc sẽ có mưa rất to, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị các tỉnh khẩn cấp rà soát các vùng dân cư tại khu vực sông, suối có nguy cơ lũ quyét, sạt lở đất sơ tán đến nơi an toàn. “Kinh nghiệm cho thấy những trận bão có đường đi tương tự cơn bão này, mặc dù nơi ảnh hưởng trực tiếp của bão vào không gây thiệt hại về người, nhưng các tỉnh MNPB sẽ có mưa rất to, và đã từng chết rất nhiều người do sạt lở đất, lũ quét. Vì vậy các tỉnh phải kiến quyết sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét” – ông Phát quyết liệt.

Hôm nay, BCĐ PCLB Trung ương sẽ có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh Trung du MNPB khẩn cấp rà soát, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.