| Hotline: 0983.970.780

Bảo Thy lên xe hoa

Thứ Bảy 23/11/2019 , 06:50 (GMT+7)

Ca sĩ Bảo Thy chính thức làm vợ doanh nhân Nguyễn Phan Lĩnh với một đám cưới tổ chức tại TP. HCM. 

Là một người trong show biz, nhưng ca sĩ Bảo Thy hạn chế tối đa khách mời nghệ sĩ. Chỉ có những người bạn thân thiết nhận được thiệp mời tham gia ngày vui này. Ca sĩ Bảo Thy chia sẻ: “Hôn nhân là chuyện riêng tư, tôi không muốn ồn ào!”.
 

Ngô Thanh Vân và "Máy bay giấy"

16-31-19_ngo_thnh_vn

Diễn viên Ngô Thanh Vân tiếp tục thực hiện chương trình “Vết sẹo cuộc đời 9” để gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo. Năm nay, hoạt động từ thiện của Ngô Thanh Vân được mang tên “Máy bay giấy” dựa theo phim ngắn cùng tên của Jun Phạm công chiếu tại buổi dạ tiệc quyên góp với 300 khách mời là những nhân vật thành đạt trong xã hội.
 

Trương Ngọc Ánh chấm phim truyện

16-31-19_truong_ngoc_nh

Diễn viên Trương Ngọc Ánh được mời chấm phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 diễn ra cuối tháng 11 tại Vũng Tàu. Diễn viên Trương Ngọc Ánh là thành viên nữ duy nhất và cũng là thành viên trẻ nhất của Ban Giám khảo phim truyện điện ảnh, bên cạnh Phó Giáo sư Trần Luân Kim, nhà thơ Hữu Việt, nhạc sĩ Trọng Đài, nhà viên kịch Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng…
 

Ngọc Lan trở lại độc thân

16-31-19_ngoc_ln

Đúng như dự đoán của nhiều khán giả, sau bộ phim “Bán chồng” thì diễn viên Ngọc Lan đã chia tay chồng - diễn viên Thanh Bình. Trở lại cuộc sống độc thân, diễn viên Ngọc Lan bày tỏ: "Sống trong showbiz nhiều năm, chứng kiến không ít những đổ vỡ chung quanh cũng như từng trải nghiệm nhiều vai diễn, nhưng quả thật có là người trong cuộc mới biết mọi thứ không hề dễ dàng gì!"
 

Hoàng Bách "chạm vào vinh quang"

16-31-19_hong_bch

Ca sĩ Hoàng Bách ra mắt đĩa đơn “Chạm vào vinh quang” để đánh dấu sự trở lại đời sống biểu diễn sau nhiều năm dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Cùng ra mắt với “Chạm vào vinh quang”, ca sĩ Hoàng Bách cũng thành lập Ban nhạc Bach20 gồm: nhạc sĩ Lê Thanh Tâm - trưởng ban nhạc, Lương Bỉnh Khôi - trống, Trần Hậu - trống, Nguyễn Khương An - guitar, Y Khe Win Bya - guitar bass.

(Kiến thức gia đình số 47)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm