| Hotline: 0983.970.780

Bão Usagi khiến tuyển Việt Nam phải đổi kế hoạch chuẩn bị cho bán kết AFF Cup

Chủ Nhật 25/11/2018 , 20:56 (GMT+7)

Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải huỷ kế hoạch vào TP HCM để làm quen với thời tiết nắng nóng.

Tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Lào trên sân Hàng Đẫy tối 24/11. Ảnh: Đức Đồng.

"TP HCM đang bị ảnh hưởng bởi bão Usagi, dẫn đến mưa lớn. Do vậy, tuyển Việt Nam sẽ không vào đó mà ở lại Hà Nội để tập luyện. Ngày 27/11, đội sẽ bay đi đá lượt đi bán kết", lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ với PV.

Trước đó HLV Park Hang-seo dự định ngày 26/11 sẽ cho đội di chuyển vào TP HCM. Ông muốn các học trò quen với thời tiết nắng nóng tại đây, tương tự như tại Philippine, Thái Lan hay Singapore - những đối thủ đội tuyển có thể sẽ gặp tại bán kết AFF Cup 2018.

Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng A, sau khi đánh bại Lào 3-0, hạ Malaysia 2-0, hòa Myanmar 0-0 và thắng Campuchia 3-0. Đội tuyển do đó sẽ đá bán kết lượt đi vào ngày 2/12 trên sân khách và lượt về trên sân nhà vào ngày 6/12.

HLV Park Hang-seo đã cử hai trợ lý đi theo dõi trận đấu Thái Lan - Singapore và Indonesia - Philippines, diễn ra tối nay. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trước đó cũng đã thu thập nhiều băng hình về các đối thủ kể trên để nghiên cứu, chuẩn bị cho bán kết.

"Chúng ta có lợi thế là có bảy ngày chuẩn bị cho bán kết, nhiều hơn đối thủ một ngày. Đội sẽ chuẩn bị kỹ, tôi tin mọi chuyện ổn", HLV Park Hang-seo cho hay.

Sau trận thắng Campuchia 3-0, HLV Park Hang-seo cho các học trò xả trại ngày 25/11. Đội được đi đâu tuỳ thích, với điều kiện phải trở về nơi đóng quân trước 21h30.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm