| Hotline: 0983.970.780

Bảo vệ trường học trộm “xế hộp” và 660 triệu đồng của hiệu trưởng

Thứ Năm 25/12/2014 , 14:56 (GMT+7)

Nam nhân viên bảo vệ đã phá cửa phòng hiệu trưởng lấy cắp 660 triệu đồng và chiếc xe ô tô Nissan Teana.

Ngày 25-12, Cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tổ chức truy bắt Bùi Tuấn Dũng, nghi can trọng vụ mất cắp tài sản vừa xảy tại trường THPT dân lập Đông Đô. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi được được toàn bộ tang vật để trao trả cho bị hại.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 19-12, trong lúc trực ca, Bùi Tuấn Dũng (34 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, là nhân viên bảo vệ trường học) đã đột nhập vào phòng làm việc của hiệu trưởng trường THPT dân lập Đông Đô lấy trộm 660 triệu đồng và chìa khóa xe ô tô.

Sau đó, Dũng đưa 500 triệu đồng cho một nhân viên tín dụng ngân hàng để nhờ trả giúp khoản nợ đã vay trước đó. Số tiền còn lại Dũng ném xuống giếng nhà bố mẹ vợ ở huyện Thạch Thất. Đêm 19, rạng sáng ngày 20-12, đối tượng quay lại UBND phường Bưởi lấy trộm chiếc xe ô tô Nissan Teana trị giá gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, CAQ Tây Hồ đã có căn cứ xác định kẻ gian là Bùi Tuấn Dũng. Nắm thông tin về vụ việc, gia đình đối tượng đã phối hợp với cơ quan công an truy tìm tang vật, khắc phục hậu quả. Đến ngày 21-12, cơ quan công an đã thu hồi được số tiền mất cắp và chiếc xe ô tô có liên quan. Cơ quan điều tra kêu gọi Bùi Tuấn Dũng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi che giấu, giúp đỡ đối tượng bỏ trốn đều bị xử lý nghiêm.

(anninhthudo.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất