| Hotline: 0983.970.780

Barca không vượt được định mệnh?

Thứ Sáu 20/04/2012 , 10:06 (GMT+7)

Trong một trận đấu thời lượng kiểm soát bóng có lúc lên tới hơn 80%, một con số vô cùng kinh khủng, Barcelona đã để thua Chelsea bởi bàn thắng duy nhất của Didier Drogba.

Messi (giữa) vẫn tịt ngòi trước Chelsea
Trong một trận đấu thời lượng kiểm soát bóng có lúc lên tới hơn 80%, một con số vô cùng kinh khủng, Barcelona đã để thua Chelsea bởi bàn thắng duy nhất của Didier Drogba. Chelsea quá may mắn hay Pep Guardiola và các học trò đã không thoát khỏi lời nguyền của Champions League? 

Chính xác là sau AC Milan ở mùa giải 1990, chưa có bất kỳ đội bóng nào có thể hai lần liên tiếp giành chức vô địch Champions League. Đây chính là cơ sở để nhiều môn đồ túc cầu giáo tin rằng, Barcelona dù vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng, nhưng sẽ không thể đăng quang ở mùa giải năm nay.

Dự đoán trên, rất buồn cho Pep Guardiola và các học trò, dường như lại đúng, ít nhất cho đến sau trận đấu với Chelsea diễn ra rạng sáng qua.

Đội chủ sân Stamford Bridge đã có một trận đấu phòng ngự tuyệt hay, một thực tế không thể phủ nhận, cũng như việc Didier Drogba đã thể hiện bản năng ghi bàn bẩm sinh, kết thúc một đường phản công hoàn hảo của Chelsea.

Tuy nhiên, một lý do dễ nhìn thấy và được chấp nhận rộng rãi hơn cả, là Barcelona đã quá thiếu may mắn, trong một trận đấu đội bóng xứ Catalan nắm quyền làm chủ hoàn toàn cuộc chơi.

Theo thống kê, Barcelona đã kiểm soát bóng tới hơn 70% và có thời điểm, con số này lên tới 83%. Đội trưởng John Terry của Chelsea sau trận đấu đã phải thốt lên. “Họ quả là một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi đã có lúc cảm như không thể chạm chân vào bóng. Chúng tôi chỉ có thể đánh bại được họ nhờ sức lao động vất vả và kiên trì với chiến thuật của mình”. John Terry đã không hề quá lời khi nói những điều trên. So với Chelsea, Barca cũng vượt trội về số lần sút cầu môn.

Chính xác thì Messi và các đồng đội đã có đến 19 lần kết thúc (thống kê của Pep Guardiola là 24), trong khi với Chelsea, con số này chỉ là 3. Khác biệt giữa đôi bên chỉ là bàn thắng. Chelsea đã tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi (hay duy nhất) của mình, trong khi với Barcelona, may mắn đã ngoảnh mặt, mở đầu bằng cú “lốp” bóng chạm xà ngang của Alexis Sanchez ngay đầu trận đấu. Tiếp đấy là tình huống Fabregas bị từ chối một bàn thắng khi Asley Coles kịp thời phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Cuối cùng là pha đưa bóng đi trúng cột dọc của Pedro ở phút 90+2. Chưa kể, Barcelona còn bị khước từ một pha 11m sau tình huống Iniesta bị đẩy ngã trong vòng cấm. Nếu Alexis Sanchez may mắn hơn, tình thế trận đấu có lẽ đã hoàn toàn thay đổi với Barcelona, khi Chelsea buộc phải tấn công nhiều hơn thay vì phòng ngự co cụm trước vòng cấm.

Dù để thua trước Chelsea, nhưng với màn trình diễn trên sân Stamford Bridge, Barcelona vẫn được các nhà cái đặt cửa lớn nhất cho khả năng giành chức vô địch Champions League. Đấy lại là một thực tế nữa cho thấy thầy trò Pep Guardiola đang nhận được sự tôn trọng của đa số phần còn lại. Cụ thể, nhà cái William Hill đặt cửa 2.10 cho Barcelona (đặt 1 ăn 2.1). Real Madrid, Bayern Munich và Chelsea lần lượt xếp sau với các tỷ lệ 2.50, 4.50 và 7.0.

Tuy nhiên, với rất đông cổ động viên Chelsea lúc này, thì trận thua của Barcelona hôm qua không chỉ đơn giản là kết quả sự sắp đặt của định mệnh: không đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Đấy còn là sự khởi đầu ngọt ngào cho Chelsea sau những mất mát ở mùa giải 2009, cũng trước chính Barcelona.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.