| Hotline: 0983.970.780

Barca nên bán Messi?

Thứ Năm 27/06/2013 , 09:47 (GMT+7)

Huyền thoại bóng đá người Hà Lan và CLB Barca Johan Cruyff vừa gây bất ngờ khi lên tiếng khuyên đội chủ sân Nou Camp nên bán tiền đạo Lionel Messi.

Huyền thoại bóng đá người Hà Lan và CLB Barca Johan Cruyff vừa gây bất ngờ khi lên tiếng khuyên đội chủ sân Nou Camp nên bán tiền đạo Lionel Messi.

Lý do Cruyff đưa ra là bởi Barca hiện tại đã có sự phục vụ của Neymar, tiền đạo trẻ đến từ CLB Santos (Brazil). Neymar vừa chuyển sang Barca theo một hợp đồng có giá trị chuyển nhượng 57 triệu euros.

Thông tin từ báo chí Brazil và Tây Ban Nha thậm chí còn cho rằng, Barca phải tiêu tốn số tiền hơn con số trên nhiều lần, bao gồm cả các khoản phí “bôi trơn” cho những người có liên quan trong thương vụ này.

Johan Cruyff nằm trong số ít những người không ủng hộ bản hợp đồng mới của đội bóng xứ Catalan. “Nếu tôi là Ban lãnh đạo đội bóng, tôi sẽ không ký hợp đồng với Neymar. Nhưng hiện nay đội đã có Neymar rồi, tôi cho rằng cần phải tính tới phương án để Messi ra đi. Có thể một số người sẽ phản đối ý kiến của tôi, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những người ủng hộ”, Cruyff tuyên bố.

Theo Johan Cruyff, với việc cùng lúc sở hữu hai tiền đạo được đánh giá là xuất sắc hàng đầu thế giới hiện nay, Barca sẽ gặp khó khăn trong việc bố trí đội hình trên sân. Chưa kể, Messi và Neymar có thể sẽ va chạm với nhau, cả trong và ngoài sân cỏ.

“Đấy chắc chắn là một nguy cơ, và chúng ta sẽ phải chờ đợi xem mọi việc diễn ra như thế nào. Neymar đang thể hiện vô cùng xuất sắc ở vị trí của anh ấy, trong khi Messi đã chứng tỏ được phẩm chất trong nhiều năm qua. Anh ấy là một ngôi sao bóng đá thực sự. Sẽ rất khó để Ban lãnh đạo đội bóng cũng như Tito Vilanova trong việc dùng ai, bỏ ai”, Johan Cruyff nói tiếp.

Trên thực tế, lo ngại của Cruyff cũng là vấn đề được bàn tán nhiều nhất ở Barca thời gian vừa qua. Một số ý kiến thậm chí cho rằng, Barca có thể rơi vào cảnh bất đồng nội bộ với sự xuất hiện của Neymar ở sân Nou Camp.

Tuy nhiên, viễn cảnh về sự kết hợp của bộ đôi tiền đạo xuất sắc thế giới đã khiến Ban lãnh đạo Barca gạt qua mọi nghi ngại.

Chủ tịch CLB Sandro Rossel trong buổi công bố hợp đồng với Neymar cho rằng, sự bổ sung của tiền đạo CLB Santos sẽ giúp Barca trở lại với thói quen chiến thắng ở đấu trường châu Âu.

 Dù vẫn lọt vào tới bán kết 2 mùa Champions League gần nhất nhưng Barca hiện đã không còn giữ được uy thế đáng sợ như dưới thời Pep Guardiola. Các cầu thủ Barca trong khi đó cũng thể hiện sự hồ hởi đối với Neymar. Trung vệ Gerard Pique cho rằng, Messi và Neymar sẽ rất dễ dàng để kết hợp với nhau trên hàng công.

“Cả hai đều có tố chất của những tiền đạo xuất sắc bẩm sinh. Messi đã được tôi luyện qua môi trường bóng đá châu Âu hiện đại, trong khi Neymar có đủ năng lực để thăng tiến. Chúng tôi không thấy có vấn đề gì khó khăn trong chuyện này. Barca sẽ mạnh hơn khi có thêm Neymar”, Pique tuyên bố.

Trong 3 mùa giải gần đây, số lượng bàn thắng của Messi tăng dần đều. Siêu sao người Argentina đã vượt qua mọi kỷ lục ghi bàn của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cá nhân Messi đang đứng trước một mùa giải khó khăn khi vừa dính vào cáo buộc trốn thuế.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết, Messi vừa qua đã phải đóng thêm 10 triệu euro tiền thuế để tránh những rắc rối về luật pháp. Câu chuyện này, cùng với sự xuất hiện của Neymar ở sân Nou Camp, không loại trừ khả năng sẽ ảnh hưởng tới phong độ của Messi ở mùa giải tới.

Hợp đồng của Neymar với Barca có thời hạn 5 năm, trong khi Messi cũng chỉ đáo hạn hợp đồng với Barca vào năm 2018.

 

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm