| Hotline: 0983.970.780

Barcelona và nỗi lo hàng thủ

Thứ Tư 27/04/2011 , 11:14 (GMT+7)

Khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Barcelona đối diện với tình hình khủng hoảng hàng thủ nặng nề.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Barcelona đối diện với tình hình khủng hoảng hàng thủ nặng nề. Chấn thương đồng loạt của Abidal, Maxwell, Adriano, Milito khiến Guardiola đau đầu với bài toán “ghép hình” ở hàng thủ trước cuộc đấu với Real Madrid (1h45 ngày 28/5 tại Bernabeu) ở bán kết lượt đi Champions League.

Trong mùa bóng 2008-2009 đầy vinh quang, Barcelona từng đối diện với một hàng thủ chắp vá. Ở trận bán kết lượt về với Chelsea, cả Puyol lẫn Marquez không thể có mặt do án treo giò, Yaya Toure bị kéo về đá trung vệ cùng Pique và bộ đôi cao kều này phần nào đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đến trận chung kết gặp MU, đôi cánh Abidal và Dani Alves đồng loạt bị treo giò, Guardiola thực sự âu lo bởi Barca phụ thuộc nhiều phải khả năng tấn công ở hai cánh. Và Puyol bất đắc dĩ bị điều sang cánh phải, lão tướng hết thời Sylvinho trấn giữ cánh trái còn cặp trung vệ Yaya Toure-Pique đứng trước cầu môn Valdes. Sự áp đảo hoàn toàn ở hàng tiền vệ giúp Barca khỏa lấp thiếu hụt ở hàng thủ và lên ngôi tại Roma.

Mọi thứ đã lặp lại với Barcelona ở giai đoạn nước rút năm nay. Sau trận thua ở Cúp Nhà vua, Adriano chấn thương và kết thúc trận đấu với Osasuna, đến lượt Maxwell lẫn Milito dính hạn. Cộng thêm Abidal nghỉ hết mùa sau khi mổ gan, Barcelona mất luôn 4 cầu thủ có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái, nơi mà Guardiola cần sự chắc chắn để ngăn chặn ngòi nổ Di Maria bên phía đối thủ.

Hiện tại, trong tay Guardiola chỉ còn 3 hậu vệ đúng nghĩa là Puyol, Pique và Dani Alves. Vị trí của Pique và Dani Alves gần như chắc chắn, nhưng vừa trở lại sau chấn thương, thủ quân Puyol có thể bị điều sang đá cánh trái do cả Maxwell lẫn Adriano không thể ra sân. Dù mắc khá nhiều sai lầm ở cúp Nhà vua, Mascherano là gương mặt khả dĩ nhất có thể đá cặp trung vệ cùng Pique, bởi tài năng trẻ Fontas còn quá non kinh nghiệm. Khi đó, nhiệm vụ của Busquets khá nặng nề, anh vừa hỗ trợ phòng ngự và dọn dẹp khu vực giữa sân để Xavi, Iniesta tập trung cho mặt trận tấn công.

Khả năng thành công của bộ tứ vệ trên vẫn là dấu hỏi lớn bởi Puyol vừa trở lại sau chấn thương chưa từng đá hậu vệ trái kể từ năm...2004. Mascherano với thể hình nhỏ con và chơi đầu kém có thể sẽ là tử huyệt để Adebayor khai thác. Ngoài ra, nếu Dani Alves quá ham lên tấn công, cánh phải của Barcelona sẽ là tử huyệt để Ronaldo có thể khai thác. Hơn nữa, Barcelona chưa khi nào mạnh ở hàng thủ và nếu không đề ra chiến thuật hợp lý ở Bernabeu, họ sẽ bị sa vào cái bẫy mà Mourinho giăng sẵn.

Tinh thần các cầu thủ Barcelona đang lên đáng kể sau khi thắng Osasuna 2-0 và tiến gần đến chức vô địch Liga, nỗi buồn bại trận ở Cúp Nhà vua cũng nguôi ngoai dần. Xavi, Iniesta và Lionel Messi cũng có được sự nghỉ ngơi nhất định, David Villa cũng đã “thông nòng” sau 11 trận tịt ngòi. Với thương hiệu của CLB có lối chơi quyến rũ nhất châu Âu, Barca sẽ vẫn tấn công tại Bernabeu để kiếm tìm lợi thế. Và có lẽ, đó là sự lựa chọn tốt nhất của Guardiola để khỏa lấp điểm yếu ở hàng thủ, cách chơi đã mang lại thành công tuyệt đối trong trận chung kết với MU năm 2009.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm