| Hotline: 0983.970.780

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát Bình Phước

Thứ Bảy 11/07/2015 , 21:33 (GMT+7)

Đúng như cam kết của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, chỉ sau 4 ngày xảy ra vụ thảm sát ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước, 2 nghi can vụ án đã bị cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra./ [Ảnh] Hiện trường vụ thảm sát trong căn biệt thự được kiểm tra lại

Chiều 11/7, cơ quan điều tra Bộ Công an đã có thông tin chính thức về diễn biến vụ án trước các cơ quan truyền thông cả nước.

Sáng 11/7, khi linh cữu 4 người trong gia đình ông Mỹ được hàng ngàn người dân đến đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng thì cũng là lúc cơ quan điều tra chính thức công bố 2 nghi can trong vụ thảm sát là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) đã bị cơ quan này bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dương khai nhận, hắn từng là người yêu của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ).

Do thấy Dương không hợp với con gái nên mối tình này đã bị gia đình ngăn cấm. Mới đây Dương phát hiện Linh có người yêu mới, hắn nổi cơn ghen và nảy sinh ý định trả thủ.

Sau đó, Dương tìm gặp Tiến và đặt vấn đề cùng tham gia và hứa sau khi xong việc sẽ cho Tiến rất nhiều tiền, Tiến đồng ý giúp sức. Do có thời gian đã ở trong ngôi biệt thự của ông Mỹ, nên Dương nắm rõ đường đi lối lại trong tòa nhà.


Đôi găng tay Dương đeo khi ra tay sát hại gia đình ông Mỹ



Và các tang vật thu giữ tại nơi ở của 2 đối tượng Dương, Tiến

Tối 10/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ kẻ đồng phạm với Dương là Vũ Văn Tiến tại nhà trọ của hắn ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM khi Tiến đang chuẩn bị valy bỏ trốn. Sáng 11/7, Tiến đã được di lý về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra.

Trước những thành công ban đầu của chuyên án, lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/7, tại tại trụ sở Công an huyện Chơn Thành, cơ quan điều tra Bộ công an đã tổ chức họp báo về diễn tiến vụ án. Buổi họp báo doThượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.Tham dự buổi họp báo có ông Nguyễn Lê Vinh, em ruột của nạn nhân Lê Thị Ánh Nga và hàng trăm phóng viên báo đài trên cả nước.

Mở đầu cuộc họp báo, Thượng tướng Lê Qúy Vương cảm ơn báo chí thông tin kịp thời kết quả điều tra vụ án rộng rãi đến người dân, trấn an dư luận và khẳng định, sau gần 4 ngày nỗ lực, tập trung cao độ, đến cuối ngày 10/7, chuyên án đã kết thúc và chuyển sang giai đoan tố tụng, các đối tượng đã khai nhận tội

Báo cáo sơ bộ diễn biến vụ án, 13h40 ngày 11/7: Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đang đọc báo cáo về kết quả điều tra vụ án.

Cụ thể: Vụ án xảy ra ngày 7/7/2015, Công an huyện Chơn Thành nhận được tin báo của công an xã Minh Hưng về vụ thảm sát 6 người tại công ty Quốc Anh (ấp 1, xã Minh HƯNG, Chơn Thành). 

Vụ việc xảy ra khiến dư luận căm phẫn, với mong mỏi của dư luận nhân dân mong muốn truy bắt hung thủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã chỉ thị Tổng cuc cảnh sát đến ngay hiện trường.

Sau quá trình điều tra, làm rõ đến 17h ngày 10/7, Ban chuyên án đã bắt nghi can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) sau đó bắt tiếp Vũ Văn Tiến.Để chuẩn bị Dương mua súng bắn bi, dao, Thái Lan 30cm, và một dao bấm 7cm.Rạng sáng ngày 7/7, Dương đến nhà ông Mỹ và gọi gọi điện cho Dư Minh Vỹ (14 tuổi) ra mở cổng cho hắn. Khi em Vỹ vừa mở cổng, ngay lập tức Dương bịt miệng khống chế và sát hại Vỹ ngay tại cổng. Sau khi giết xong Vỹ, chúng bắt trói Như,Linh. 

Sau đó xuống tầng trệt trói ông Mỹ, Quốc Anh và bà Nga. Chúng trói bà Nga để tra khảo nơi để tài sản. Sau đó, chúng tra khảo Quốc Anh nhưng anh này không khai. Đến lúc này, chúng ra tay giết Anh. Tiếp đó chúng giết bà Nga, ông Mỹ và sau cùng giết Linh, Như.

Các đối tượng đã lấy đi 4 triệu đồng và một ít đô la.Gây án xong chúng lấy quần ông Mỹ mặc và trốn ra ngoài. Công an đã thu giữ hết các vật chứng, hung khí của vụ án. Cơ quan điều tra đã khẩn trương điều tra và chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.

Sau khi gây án, Dương vẫn ở lại gần nhà nạn nhân để nắm tình hình, còn Tiến về nhà thuê ở xã cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM.


Thượng tướng Lê Quý Vương và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đang trả lời các câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo chiều 11/7

Liên qua đến kết quả vụ án, sáng 11/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen tới Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục Chính trị CAND và Công an tỉnh Bình Phước vì đã có thành tích xuất sắc trong việc khám phá vụ án nghiêm trọng này. 
Đại tướng Trần Đại Quang đã nhiệt liệt biểu dương thành tích của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án và quyết định thưởng cho 13 đơn vị: Cục C44, C45, C53, C54, Cục A70 và A71; Phòng PC44, PC45, PC46, PC47, PC53, PC54 và Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Trong buổi họp báo này, đại diện Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên:

Liệu có khả năng oan sai ở vụ án này?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Không thể có oan sai ở vụ án này, ngoài lời khai của hung thủ thì chứng cứ vật chất của cơ quan điều tra thu được là rất vững chắc, hoàn toàn phù hợp với diễn tiến vụ việc, đủ cơ sở để khẳng định đã bắt đúng người, đúng tôi.

Dư luận cho rằng chỉ hai nghi can sẽ  khó thực hiện vụ thảm sát?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Đối tượng Dương biết cháu Vỹ thích chơi game và Dương cũng thân với cháu Vỹ. Vì thế, Dương đã lừa Vỹ là sẽ cho tiền để Vỹ chơi game và cho gà để nuôi. 

Trước đó, vào khoảng 8 giờ tối đêm trước ngày diễn ra vụ án, Vỹ và Dương đã trao đổi với nhau là rạng sáng Dương sẽ cho tiền.

Đến khoản 2 giờ sáng, cháu Vỹ đã mở cửa cho Duong vào và Dương đã sát hại cháu Vỹ đầu tiên. Lực lượng điều tra kết luận rằng cả gia đình không có ai giúp sức cho hung thủ ra tay sát hại.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có hai hung thủ này mà chưa có đồng phạm. Toàn bộ lời khai của đối tượng phù hợp với diễn biến vụ án. Đối tượng có thời gian thực hiện vụ án rất dài. 

Vì sao bé Na thoát chết?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Hung thủ sau khi xuống phòng ngủ ông Mỹ lấy quần để thay thì nghe bé Na khóc. Lúc này Dương ẵm cháu bé lên dỗ cho nín. Sau khi bé ngủ, Dương quyết định bỏ đi. Có lẽ tiếng khóc của em bé đã đánh thức lương tâm của Dương- Thiếu tướng Tiến nhận định.

2 nghi can có bị nghiện hút?

Thượng tướng Trần Quý Vương: Hai đối tượng không hề nghiện hút. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, trước khi đi gây án các đối tượng đã uống rượu.

Mối quan hệ của hung thủ với gia đình nạn nhân?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Do thất tình mà hung thủ đã thực hiện vụ giết người cướp tài sản. Số tài sản và vật chứng vụ án đã được Dương đưa cho Tiến đem về Hóc Môn cất.


Thư khen ban chuyên án vụ thảm sát tại Bình Phước của Bộ Trưởng Trần Đai Quang

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.