| Hotline: 0983.970.780

Bắt 5 đối tượng vụ thanh toán nhau bằng súng

Thứ Ba 09/03/2010 , 17:00 (GMT+7)

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Hoàng 31 tuổi, Nghiêm Viết Hòa 23 tuổi, Lê Thanh Hùng 39 tuổi, Nguyễn Tín Trung 23 tuổi và Tiến Trung (chưa rõ lai lịch).

Cảnh sát tìm thấy khẩu rulo

Chiều 9/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 1 đã bắt giữ năm đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ đâm chém, nổ súng thanh toán nhau kinh hoàng vào đêm 8/3 trên giao lộ Đại lộ Đông Tây-Hồ Hảo Hớn thuộc địa bàn phường Cô Giang, quận 1.

>> Xả súng truy sát kinh hoàng ở trung tâm Sài Gòn

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Hoàng 31 tuổi, Nghiêm Viết Hòa 23 tuổi, Lê Thanh Hùng 39 tuổi, Nguyễn Tín Trung 23 tuổi và Tiến Trung (chưa rõ lai lịch).

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Tín Trung tham gia một đường dây cá độ bóng đá và nợ khoảng 120 triệu đồng. Nhóm của Hoàng, Hòa được cử đi gặp Trung ở ngã ba Đại lộ Đông Tây-Hồ Hảo Hớn để đòi nợ.

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 8/3, khi Hoàng, Hòa cùng đồng bọn chạy xe gắn máy đến gặp Trung để đòi tiền thì bị băng nhóm của Trung có biểu hiện xù nợ, cầm mã tấu và kiếm Nhật đuổi theo chém làm Hoàng bị đứt lìa ngón trỏ tay trái. Chạy được một đoạn, Hoàng bất ngờ móc súng bắn lại nhóm của Trung nhưng không trúng mục tiêu.

Thấy Hoàng bị thương, Hòa xông đến giật súng trên tay Hoàng rồi bắn thêm một phát về phía nhóm của Trung khiến nhóm này bỏ chạy. Phát đạn đãt trúng vào quán cơm 256 ở góc đường Hồ Hảo Hớn, Đại lộ Đông Tây khiến nhiều người trong quán phải nằm rạp xuống sàn nhà để tránh đạn.

Sau khi nghe có tiếng còi của Công an phường Cô Giang, cả hai nhóm lập tức rút đi. Công an đến phong tỏa hiện trường, phát hiện hai vỏ đạn súng Colt (Rulo), hai xe gắn máy, một thanh kiếm Nhật dài 70cm (giấu trước nhà số 1 Hồ Hảo Hớn).

Truy xét trong đêm, Công an quận 1 bắt được Nguyễn Văn Hoàng đang ẩn nấp trong một cao ốc văn phòng ở số 202-203 Đại lộ Đông Tây với vết thương khá nặng. Đối tượng đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Riêng tên Hòa nhảy xuống kênh định tẩu thoát nhưng không biết bơi và bị quần chúng bắt giữ. Công an đã vớt được khẩu súng tang vật mà Hòa quăng xuống kênh phi tang.

Tiếp tục truy xét, ngày 9/3, công an bắt giữ được Nguyễn Tín Trung và hai đồng bọn. Theo lời khai của Trung, đối tượng cầm mã tấu chém trọng thương tên Hoàng là Dương Phú Sơn (30 tuổi, trú quận 1, đang bỏ trốn).

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm