| Hotline: 0983.970.780

Bắt 8 đối tượng trong đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Thứ Hai 04/11/2019 , 13:07 (GMT+7)

Công an Nghệ An đã bắt 8 đối tượng trong đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. Nội dung này nằm trong diễn biến vụ 39 người chết tại Anh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng định, sau quá trình điều tra đã bắt giữ 8 đối tượng nằm trong đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng: “Những người này đi đến nước thứ 2, thứ 3 để trốn sang Anh chứ không phải họ đi thẳng hoặc bị buôn người từ Việt Nam. Về mặt pháp lý, đây là hành vi tổ chức trốn ra nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép”, ông Cầu nói.

Theo ông Cầu, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với cơ quan Trung ương triển khai các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, cơ quan chuyên ngành đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong các đường dây nói trên.

Hiện nay vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện nay trên địa bàn nhiều gia đình đang mất liên lạc với thân nhân.

“Đây là sự việc rất đau lòng. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có người thân bị nạn. Từ ngày 23/10, sau khi có thông tin 39 người chết ở Anh, đơn vị đã đã triển khai các bước để nắm tình hình, đến 27/10 đã xác định chuyên án để tổ chức công tác điều tra”, ông Cầu chia sẻ thêm.

Người đứng đầu ngành Công an Nghệ An cũng nhấn mạnh, hiện tình trạng xuất khẩu lao động trái phép trên địa bàn tỉnh chủ yếu xuất hiện ở địa bàn miền núi, nơi có điều kiện KT-XH khó khăn, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Nắm bắt được nhu cầu “khát” việc làm các đối tượng môi giới đã thực hiện hành vi dụ dỗ, hứa hẹn sang nước ngoài làm việc với chế độ hấp dẫn, sau đó tùy tình hình có thể bán người lao động sang địa điểm khác.

Nghiêm trọng hơn khi có không ít người từng là nạn nhân, trước đây bị bán sang Trung Quốc nay trở về Việt Nam đang tâm lừa chính người thân của mình.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm