| Hotline: 0983.970.780

Bất cập ở ngôi trường đạt chuẩn quốc gia

Thứ Tư 21/10/2015 , 07:20 (GMT+7)

Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Pleiku, Gia Lai) bức xúc phản ánh về hệ thống nhà vệ sinh của trường vừa xa phòng học, số lượng ít, lại dơ bẩn…

Các phụ huynh cho biết, nhiều hôm đi đón con thì thấy các cháu mặt mày nhăn nhó, kêu đau bụng, buồn tè nhưng không dám đi giải quyết vì nhà vệ sinh ở trường quá dơ bẩn và hôi thối.

Bên cạnh đó, nhà vệ sinh thì nằm cách xa phòng học cả trăm mét, có những lúc trời mưa to gió lớn cũng khiến các cháu ngại, không dám đi vệ sinh.

“Có hôm con tôi đi vệ sinh, vào đến lớp thì đã ướt sũng người. Không chỉ vậy, nhà vệ sinh quá bẩn, hôi thối nên nhiều cháu không dám đi, có hôm có cháu tè ra cả quần. Cháu về nhà khóc suốt vì xấu hổ với bạn bè”, một phụ huynh kể.

Trước thực trạng trên, nhiều phụ huynh đã phản ánh với nhà trường, họ đề nghị xây nhà vệ sinh tại vị trí thuận lợi hơn, vì quỹ đất trống của trường còn nhiều. Các phụ huynh cho biết, nếu nhà trường không đủ kinh phí thì họ sẽ cùng nhau đóng góp làm chuyện này.

Tuy nhiên, yêu cầu trên đã không được hiệu trưởng nhà trường chấp thuận. “Trường chuẩn quốc gia mà hệ thống nhà vệ sinh lại không xứng tầm. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, chúng tôi e các cháu sẽ rất dễ sinh bệnh và bao hệ lụy khác về tâm lý”, đại diện phụ huynh phản ánh.

09-06-05_1-1
Khu nhà vệ sinh 8 phòng của Trường tiểu học Lê Quý Đôn nằm ở cuối lô đất hơn 2.000 m2

Mục sở thị thì thấy, khu nhà vệ sinh 8 phòng của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn nằm cuối lô đất. Khu nhà vệ sinh đã quá cũ, lại hôi thối do các cháu sau khi “giải quyết” xong đã không dội nước. Chúng tôi được chứng kiến cảnh nhiều cháu đang buồn tè nhưng trước cảnh tượng dơ bẩn trên đã… bịt mũi bỏ chạy.

Qua tìm hiểu, được ông Hồ Hiệp Sĩ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tổng diện tích đất của trường là 2.054 m2. Năm học 2015-2016, trường có 1.168 học sinh.

Học sinh đông là vậy nhưng khu nhà vệ sinh chỉ có 8 phòng (4 nam, 4 nữ). Cũng theo ông Sĩ, hệ thống nhà vệ sinh của trường đã cũ, mất vệ sinh và xa phòng học.

Về vấn đề nhà vệ sinh xa phòng học gây bất tiện cho học sinh khi trời mưa, ông Sĩ cho rằng, nhà vệ sinh càng xa phòng học, càng xa phòng ăn thì đó là điều tốt. Trước mắt, nếu trời mưa, trường đã giao cho mỗi lớp 1 cây dù để các cháu sử dụng.

09-06-05_1-2
8 nhà vệ sinh/1.168 học sinh, theo đánh giá của Trưởng phòng giáo dục… là ít

“Kinh phí xây mới nhà vệ sinh phải tốn trên trăm triệu đồng mà điều kiện tài chính của trường không được dồi dào nên chưa thể xây mới. Mà nếu có điều kiện xây mới thì trường cũng phải nghiên cứu vị trí để không ảnh hưởng đến quy hoạch sau này. Trước tình trạng nhà vệ sinh vừa bẩn, vừa xuống cấp, trường đang nghiên cứu phương án nâng cấp chứ không xây mới”, ông hiệu trưởng cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Chớ, Trưởng phòng Giáo dục TP. Pleiku thừa nhận đã nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về tình trạng bất cập của nhà vệ sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Theo ông Chớ, nhà trường không có quyền quyết định vị trí xây dựng nhà vệ sinh mà phải do Phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku.

“Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại vấn đề này rồi mới lên phương án chứ số nhà vệ sinh so với số lượng học sinh tại đây, như vậy là… ít”, ông Chớ khẳng định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm