| Hotline: 0983.970.780

Bắt đầu giải tỏa các khu vực bị người biểu tình Hong Kong chiếm đóng

Thứ Năm 11/12/2014 , 11:06 (GMT+7)

Ngay từ rạng sáng, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai tới dẹp bỏ điểm biểu tình ở Admiralty gần các văn phòng chính phủ và khu vực kinh doanh ở trung tâm thành phố theo lệnh của tòa án.

Theo Reuters, ngày 11/12, nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu giải tỏa khu vực chính bị phong trào "Chiếm Trung tâm" chiếm đóng hơn 2 tháng qua.

Ngay từ rạng sáng, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai tới dẹp bỏ điểm biểu tình ở Admiralty gần các văn phòng chính phủ và khu vực kinh doanh ở trung tâm thành phố theo lệnh của tòa án.

Các nhóm sinh viên đã chiếm giữ các tuyến giao thông huyết mạch nhất của Hong Kong kể từ cuối tháng 9, gây cản trở giao thông và khiến cho dân chúng tại đặc khu hành chính này lo ngại.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất