| Hotline: 0983.970.780

Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng trộm 32 điện thoại di động

Thứ Tư 07/11/2018 , 10:28 (GMT+7)

Với số điện thoại trộm được, Lợi chọn các loại có giá trị để mang đi tiêu thụ, cầm cố tại nhiều nơi rồi lấy tiền mua một chiếc xe máy và tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Ninh Văn Lợi tại cơ quan Công an

Ngày 7/11, Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Ninh Văn Lợi (SN 2000, trú xã Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 21/10, Công an huyện Hiệp Đức nhận được tin báo cửa hàng điện thoại của ông Lê Đồng Dương tại thôn Nhì Đông (xã Bình Lâm, Hiệp Đức) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 32 chiến điện thoại với tổng trị giá hơn 178 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định được đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Ninh Văn Lợi.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 20/10, sau khi đi nhậu về, Lợi nảy sinh ý định đến tiệm điện thoại của ông Dương để trộm. Chuẩn bị quần áo, găng tay ngụy trang xong, Lợi điều khiển xe máy đến khu vực tiệm điện thoại trên.

Đến khoảng 1 giờ ngày 21/10, quan sát người dân khu vực đã vắng người, Lợi chạy xe để vào nơi giữ xe của chợ Việt An (Bình Lâm) rồi đi bộ đến tiệm điện thoại này và đột nhập vào tiệm lấy đi 32 chiếc điện thoại các loại đưa về nhà cất giấu.

Trong số điện thoại trộm được, Lợi chọn các loại có giá trị để mang đi tiêu thụ, cầm cố tại nhiều nơi như huyện Thăng Bình, TP Tam Kỳ, TX Điện Bàn và TP Đà Nẵng…với tổng số tiền khoảng 33 triệu đồng. Lợi đã mua 1 chiếc xe máy còn lại lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.