Vào lúc 8 giờ ngày 3/11, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ đã bắt được đối tượng Đào Văn Chánh (SN 1974, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).
Do có mâu thuẫn từ trước giữa Đào Văn Chánh và Hồ Thanh Trúc ở P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều nên 9 giờ 30 ngày 16/4/1997, Lê Văn Nam ở P. An Nghiệp, Q.Ninh Kiều chạy xe đạp chở Hồ Thanh Trúc trên đường 3/2, khi đến ngang Đại học Cần Thơ khu 2, Đào Văn Chánh đi bộ dùng gậy đánh vào đầu Trúc bị trọng thương. Trúc được đưa đến BVĐK Cần Thơ thì tử vong. Ngày 29/4/1997, Công an tỉnh Cần Thơ (cũ) ra quyết định truy nã Đào Văn Chánh.
Qua xác minh, Phòng PC52 phát hiện Chánh trốn ở Campuchia nên PC52 phối hợp với cảnh sát nước bạn tổ chức truy bắt đối tượng. Trong quá trình trốn ở Campuchia, Chánh đã lấy vợ và có 2 con.