| Hotline: 0983.970.780

Bắt được 89kg gỗ huê

Thứ Sáu 27/04/2012 , 17:21 (GMT+7)

Tối ngày 26/4 lực lượng trinh sát của đồn biên phòng 585 phát hiện và bắt giữ 4 bao gỗ huê dạng rễ cây với tổng khối lượng là 89kg.

Ngày 27/4, Trung tá Trịnh Thanh Bình – Đồn trưởng đồn biên phòng 585 (Thượng Hóa- Minh Hóa- Quảng Bình) cho biết: tối ngày 26/4 lực lượng trinh sát của đồn đã phát hiện một số đối tượng đang gùi sau lưng 4 bao lớn. Khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, các đối tượng đã bỏ gùi và chạy trốn.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 4 bao chứa gỗ dạng rễ cây với tổng khối lượng là 89kg. Số rễ cây này được xác định là rễ cây huê (còn gọi là cây sưa) đã được phơi khô. Hiện đồn biên phòng đã lập biên bản tạm giữ số tang vật này. Theo nhiều người nhận định thì số gốc, rễ huê này được người dân tìm kiếm tại rừng Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.

>> Xác minh tin đồn cây gỗ huê trị giá trăm tỉ đồng

Như đã thông tin về tin đồn người dân ở xã Phúc Trạch (Bố Trạch- Quảng Bình) trúng 3 gốc gỗ hêu từ rừng Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng với trị giá hàng trăm tỷ đồng. Từ thông tin này, đã có hàng trăm người dân Phúc Trạch và các xã lân cận như Xuân Trạch, Lâm Trạch... kéo nhau vào rừng để tìm mót gốc, cành ngọn.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn người dân vào rừng và xác minh thông tin để xử lý.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thì đã tổ chức ba đợt kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của Vườn cũng như lực lượng phối hợp khác vào khu vực cho là tìm thấy cây gỗ huê nhằm ngăn chặn người dân vào phá rừng di sản.

Đồng thời phối hợp cùng chính quyền xã Phúc Trạch vận động dân từ rừng trở về. Hiện lực lượng kiểm lâm của tỉnh đã được tăng cường tại các khu vực trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quanh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm