| Hotline: 0983.970.780

Bắt được đối tượng dùng AK uy hiếp con tin ở Huế

Chủ Nhật 17/01/2010 , 09:13 (GMT+7)

Vào lúc 5h15 sáng nay (17/1), tức là sau hơn 10 giờ 30 phút, đối tượng tên Nguyễn Văn Minh dùng súng AK bắt giữ con tin (là một cô gái) đã bị bắt giữ.

Sau hơn 10 giờ đồng hồ, đối tượng dùng súng AK uy hiếp con tin và cố thủ bên trong nhà nghỉ ở nhà nghỉ Như Phước, đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế cuối cùng đã bị khống chế.

Lực lượng đặc công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp cận và khống chế đối tượng này.

Các chiến sỹ đặc công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau hơn 10 giờ đồng hồ

Để tiếp cận đối tượng, các chiến sĩ đặc công đã phải di chuyển lên tầng thượng nhà nghỉ rồi từ đó đu dây xuống tiếp cận phòng bên cạnh nơi Minh giữ con tin. Tiếp đó, phối hợp với những biện pháp nghi binh, các chiến sĩ đã ném được 2 quả lựu đạn cay vào phòng nơi đối tượng bắt giữ người. Một lúc sau đó, đối tượng đã bị khống chế.

Con tin được giải thoát an toàn và được xác định là em Trần Thị T.T, nữ sinh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Huế. Sau nhiều giờ bị uy hiếp và bắt giữ, tình trạng sức khoe của em T rất nguy kịch nên đã nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Trung ương TP Huế chăm sóc.

Trước đó, hết người thân đến chỉ huy đơn vị nơi Minh đang công tác ra sức thuyết phục đối tượng nhưng không thành. Cùng với quá trình thuyết phục, các chiến sĩ đặc công đã triển khai nhiều phương án tiếp cận căn phòng ở tầng 3 nhà nghỉ Như Phước, nơi Minh đang giữ con tin và lăm lăm khẩu AK trong tay.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất