| Hotline: 0983.970.780

Bắt đường dây ghi số đề quy mô lớn

Thứ Ba 23/06/2009 , 11:15 (GMT+7)

Đường dây này được tổ chức từ tháng 10/2008 đến nay với tổng số tiền ghi đề mỗi ngày lên đến cả tỷ đồng.

Chiều 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng trong đường dây ghi số đề quy mô lớn về hành vi “tổ chức đánh bạc”.
 
Các đối tượng gồm Trần Thị Quỳnh Châu (48 tuổi), Phùng Kim Hoa (49 tuổi), Huỳnh Thị Bé Tư (38 tuổi), Lê Hoàng Thái Vân (29 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (59 tuổi), Phạm Trần Thành Nguyên, Trần Thị Thu Hường (55 tuổi), Phạm Văn Quyền (44 tuổi), Đoàn Thị Thu Nguyệt (39 tuổi), Nguyễn Thị Lớn (55 tuổi), Phạm Hoàng Tảo (56 tuổi), Lê Hoàng Yến (50 tuổi).
 
Được biết, trong hai ngày 21 và 22/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B - Bộ Công an) đã triệt phá đường dây ghi số đề trên với quy mô liên quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Lực  lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp 13 địa điểm ở các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và bắt quả tang hàng chục đối tượng tổ chức ghi số đề, thu giữ tang vật gồm 9 máy fax, 6 máy tính, 5 điện thoại, 5 cuộn giấy fax, hơn 600 triệu đồng, 4.100 USD, 5 cùi giấy ghi đề, hơn 320 tờ phơi đề với tổng số tiền ghi trên phơi trị giá hàng trăm triệu đồng.
 
Qua điều tra được biết cầm đầu đường dây ghi số đề này là các đối tượng Nguyễn Thị Lớn (trú tại 74/30 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Thị Quỳnh Châu (trú tại đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Trần Thành Nguyên (trú tại phường 8, quận 3).
 
Đường dây này được tổ chức từ tháng 10/2008 đến nay với tổng số tiền ghi đề mỗi ngày lên đến cả tỷ đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục truy xét mở rộng các đối tượng tham gia tổ chức đường dây này.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.