| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ xe vận chuyển gần 300kg vú sữa heo không rõ nguồn gốc

Thứ Năm 23/05/2019 , 15:23 (GMT+7)

Ngày 23/5, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đang củng cố hồ sơ để tiến hành tiêu hủy gần 300kg sản phẩm động vật (vú sữa heo) không rõ nguồn gốc.

Số sản phẩm động vật được đựng trong các thùng xốp

Trước đó, khoảng 6h ngày 22/5, tổ công tác Công an huyện Vĩnh Linh đã dừng và kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 94C-011.73 do tài xế Lâm Hữu Tấn (SN 1986, trú tại tỉnh Bạc Liêu) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện gần 300kg vú sữa heo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đựng trong các thùng xốp.

Theo lời khai của tài xế Lâm Hữu Tấn, số sản phẩm động vật nói trên được một người phụ nữ không rõ danh tính thuê vận chuyển từ tỉnh Nam Định vào TP. Đà Nẵng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.