| Hotline: 0983.970.780

Bắt hơn 2 tấn lợn từ vùng dịch Hà Nam đưa vào Thanh Hóa tiêu thụ

Thứ Ba 28/05/2019 , 16:33 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt 1 xe tải chở lợn có tổng trọng lượng hơn 2 tấn không có giấy chứng nhận kiểm dịch đang trên đường vận chuyển từ Hà Nam vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Theo đó, ngày 28/5, Trạm Kiểm dịch động vật Dốc Xây (thuộc Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) kiểm soát tình hình lưu thông động vật đi qua địa bàn.

Chiếc xe chở lợn vị bắt giữ

Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, khoảng 11h10, tại khu vực núi Cánh Chim, thuộc khu 5, phường Bắc Sơn, lực lượng chức năng cho dừng kiểm tra xe chở lợn BKS 17C-04899, phát hiện trên xe có 55 con lợn có các biểu hiện ốm yếu.

Chủ số lợn trên là bà Lại Thị Thêu, SN 1968, thường trú tại thôn 4, Hà Yên, Hà Trung, Thanh Hóa.

Theo lời khai của bà Thêu tại trụ sở Công an phường Bắc Sơn, khoảng 8 giờ ngày 28/5, bà Thêu đến chợ Bình Lục (Hà Nam) để mua lợn về nuôi và tiêu thụ.

Tại đây, bà Thêu gặp một người đàn ông bán lợn (chưa rõ danh tính) và mua 55 con lợn có tổng trọng lượng trên 2 tấn với giá 54 triệu đồng. Tất cả số lợn trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, các giấy tờ liên quan đến việc đảm bảo an toàn dịch bệnh.

55 con lợn với tổng trọng lượng trên 2 tấn bị bắt giữ xuất phát từ vùng dịch, không có giấy tờ kiểm dịch

Sau đó, bà Thêu thuê xe ô tô BKS 17C-04899 do ông Huân ở Bình Lục, Hà Nam vận chuyển về Thanh Hóa để tiêu thụ. Đến đoạn Nam Sơn, Tam Điệp (Ninh Bình), bà Thêu chỉ đường để lái xe đi đường tắt sang khu 12 Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn nhằm tránh chốt kiểm dịch rồi hướng về đèo Ba Dội, thuộc Khu 5, phường Bắc Sơn.

Tuy nhiên, khi xe chở lợn đi đến khu vực núi Cánh Chim thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ông Đặng Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thanh Hóa, cho biết: “Số lợn trên xuất phát từ vùng dịch, có các biểu hiện nghi vấn của dịch bệnh, không có các giấy tờ đầy đủ tính pháp lý để vận chuyển tiêu thụ ngoại tỉnh. Vì vậy, Chi cục Thú y đang hoàn thiện hồ sơ để tiêu hủy và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất