| Hotline: 0983.970.780

Bắt hơn 20 tấn bột ngọt, đậu xanh nghi hàng lậu

Thứ Năm 20/03/2014 , 10:09 (GMT+7)

Ngày 19/3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cho biết, đang tạm giữ 20 tấn đậu xanh hạt và 4 tấn mì chính nghi hàng lậu.

Vụ việc được phát hiện lúc 5 giờ 20 phút ngày 18/3 trên xe ô tô tải 79C 017.68 do tài xế Trần Thanh Hà (SN 1986, trú tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển lưu hành trên quốc lộ 1, đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 tấn đậu xanh hạt có nguồn gốc từ nước ngoài, không nhãn hàng hóa và nhãn phụ bằng tiếng Việt; 160 bao mì chính (mỗi bao nặng 25kg) của Trung Quốc, không nhãn phụ, xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Theo tài xế Trần Thanh Hà, toàn bộ số hàng trên được chuyển từ tỉnh Quảng Ninh cho ông Nguyễn Ngọc Long ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Theo đó, ông Long bị phạt 22,5 triệu đồng vì kinh doanh hàng đậu xanh hạt không nhãn mác; còn 4 tấn mì chính đang bị tạm giữ tại Độ quản lý thị trường 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên.

Môt cán bộ quản lý thị trường nhận định, có thể số mì chính trên là hàng hết hạn sử dụng của Trung Quốc được xóa bỏ hạn ngày sản xuất, chia ra bán lẻ hoặc san vào các bao mì chính có thương hiệu uy tín để tiêu thụ.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất