| Hotline: 0983.970.780

Bắt hung thủ vụ giết người kinh hoàng ở Phổ Yên

Thứ Năm 04/07/2013 , 14:04 (GMT+7)

Sau 3 ngày lẩn trốn, hung thủ bị bắt tại nhà riêng ở cùng xóm với nạn nhân và chỉ cách vị trí gây án khoảng 100 m.

Đêm 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ án giết người cướp của kinh hoàng xảy ra ngày 30/6 tại xóm Hiệp Đồng (xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên).

Đối tượng gây án bị bắt giữ là Nguyễn Trọng Quỳnh, sinh năm 1990, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên.


Đối tượng Nguyễn Trọng Quỳnh tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai ban đầu của Quỳnh tại cơ quan điều tra, do đam mê cờ bạc, nợ nần nhiều nên khi phát hiện bà Nguyễn Thị Ký ở nhà một mình, Quỳnh đã nảy sinh ý định đột nhập, trộm cắp tài sản.

Chiều ngày 30/6, sau khi đeo khẩu trang bịt mặt, đội mũ lưỡi chai, chuẩn bị dao, Quỳnh đột nhập từ phía sau vào nhà, lục lọi đồ đạc tại các tầng.

Khi đang dùng dao cậy két sắt thì bị bà Ký phát hiện, Quỳnh đã dùng dao đập nhiều nhát vào gáy khiến bà Ký tử vong tại chỗ.

Sau đó, Quỳnh thản nhiên dùng xà beng cậy két sắt ngay bên cạnh thi thể nạn nhân rồi cuỗm đi 110 triệu đồng tiền mặt, 2 cây vàng 999, 3 vòng vàng.

Sau 3 ngày lẩn trốn, Nguyễn Trọng Quỳnh đã bị lực lượng Công an bắt giữ tại nhà riêng (cùng xóm Hiệp Đồng) và chỉ cách vị trí gây án khoảng 100 m.

Được biết, Quỳnh đã có vợ và một con gái 2 tuổi nhưng đã ly dị vợ. Khi bắt được hung thủ, cơ quan công an cũng đã thu được vật chứng là tiền và vàng, tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Như NNVN đã thông tin, vào chiều 30/6, khi đi nghỉ mát về, người nhà đã phát hiện bà Nguyễn Thị Ký (SN 1945, ở xóm Hiệp Đồng, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên và là mẹ đẻ của ông Nguyễn V.C đang là Giám đốc một công ty chuyên cung cấp máy nông nghiệp và ô tô trên địa bàn) chết trong tư thế nằm nghiêng cạnh cầu thang của ngôi nhà với 2 vết hằn tím chạy song song, mặt bị phình to. Tại hiện trường, két sắt của gia đình bị cạy tung và mất hết tiền.

Cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm