| Hotline: 0983.970.780

Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Bảy 26/07/2014 , 11:36 (GMT+7)

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng chưa có tiền án, tiền sự, bị nghiện ma túy. Trước đó, tháng 8/2013, Dũng đã bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Ngày 26/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1978, trú tại tổ 15 thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội - là đối tượng đã hành hung các y bác sỹ tại khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó vào sáng 25/7, tại khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai đã xảy ra một vụ gây rối trật tự. Theo đó, Nguyễn Tiến Dũng đưa vợ là bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Mỹ (32 tuổi) vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi khám, các bác sỹ chẩn đoán chị Mỹ bị rối loạn tiêu hóa và tiến hành điều trị cho bệnh nhân.

Thấy chị Mỹ vẫn tiếp tục kêu đau bụng, Dũng đã cho rằng các bác sỹ bỏ mặc vợ mình nên đã to tiếng lăng mạ các bác sĩ. Tiếp đó, Dũng xông vào dùng vật cứng đánh vào người một số cán bộ y tế của bệnh viện đang trực và cầm ghế đánh vào đầu chị Lê Diệp Anh khiến chị Diệp Anh (đang mang thai tháng thứ 7) ngất tại chỗ.

Không dừng ở đó, Dũng gọi điện cho một số đối tượng khác đến bệnh viện để uy hiếp y bác sỹ nhưng đã bị lực lượng bảo vệ, Công an phường Phương Mai ngăn chặn kịp thời.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng về hành vi gây rối trật tự.

Theo xác minh của Công an quận Đống Đa, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng chưa có tiền án, tiền sự, bị nghiện ma túy. Trước đó, tháng 8/2013, Dũng đã bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc.

 

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.