| Hotline: 0983.970.780

Bắt khẩn cấp nghi can dùng lưỡi hái chém chết người

Thứ Năm 26/03/2015 , 09:02 (GMT+7)

Theo điều tra sơ bộ, tối 24/3, Rớt và Duy đi uống rượu cùng nhau. Sau đó giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Rớt được cho là đã dùng lưỡi hái chém thẳng vào cổ Duy.

Chiều 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Văn Rớt (sinh năm 1989, trú tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người.”

Nạn nhân là anh Đinh Hoàng Duy (sinh năm 1996, thường trú tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ).

Theo điều tra sơ bộ, tối 24/3, Huỳnh Văn Rớt và Đinh Hoàng Duy đi uống rượu cùng nhau. Sau đó giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Rớt được cho là đã dùng lưỡi hái chém thẳng vào cổ Duy khiến anh chết ngay tại chỗ.

Trước đó, vào sáng 25/3, bà Trâm (chưa rõ họ tên đầy đủ), chủ máy gặt đập liên hợp (quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), là người thuê Duy đi gặt tại cánh đồng gần khu vực rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên.

Do phát hiện anh Duy không canh giữ máy trên bờ kênh Trà Sư như thường lệ, nên bà Trâm đi tìm thì phát hiện nhiều vết máu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên bà Trâm gọi một số người dân địa phương cùng đi tìm.

Sau đó người dân đã phát hiện thi thể của anh Duy vướng trong bụi mai dương ở dưới mé kênh với một vết chém trên vùng cổ. Ngay sau đó bà Trâm trình báo với Công an địa phương.

Nghi phạm chính được Cơ quan điều tra xác định là Huỳnh Văn Rớt.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ...

Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.